05/03/2019 - 18:47

Dự báo là yếu tố quan trọng hàng đầu trong công tác quan trắc môi trường 

(CT)- Sáng 5-3, tại TP Cần Thơ, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch quan trắc môi trường quốc gia năm 2019 tại khu vực miền Nam và Lễ khánh thành Trạm Vùng tác động Tây Nam Bộ. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cùng đại diện Tổng cục Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường một số tỉnh, thành ĐBSCL tham dự.

Đại biểu  tham quan Trạm Vùng tác động Tây Nam Bộ. 

Đến cuối năm 2018, cả nước có khoảng 800 điểm quan trắc môi trường tự động quan trắc nước mặt, không khí, nước thải, khí thải. Ở một số địa phương, hoạt động quan trắc môi trường đã đi vào hoạt động bài bản, ổn định và có được những số liệu, báo cáo kết quả quan trắc định kỳ, thường xuyên phục vụ cho công tác quản lý và giám sát chất lượng môi trường trên địa bàn. Song, vấn đề ô nhiễm môi trường diễn biến ngày càng phức tạp, đòi hỏi hoạt động quan trắc môi trường phải đáp ứng kịp thời, phục vụ công tác quản lý môi trường. Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Tổng cục Môi trường tiếp tục triển khai Quyết định số 90/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở đó, đầu tư lắp đặt nhằm mở rộng hệ thống quan trắc tự động cho Trung ương và địa phương. Đẩy mạnh kết nối số liệu quan trắc phục vụ giám sát, cảnh báo về môi trường; hoàn thiện hành lang pháp lý và đẩy mạnh kiểm soát chất lượng đối với hoạt động quan trắc… Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất Tổng cục Môi trường hướng dẫn các địa phương vận hành hệ thống quản lý dữ liệu quan trắc môi trường, kết nối từ địa phương đến Trung ương; tăng cường công tác tập huấn, nhất là các nội dung chuyên sâu…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân, nhấn mạnh: Cần thay đổi tư duy trong công tác quan trắc môi trường, đưa yếu tố dự báo lên hàng đầu. Khi thực hiện tốt công tác dự báo mới phòng ngừa ô nhiễm và không xảy ra các sự cố về môi trường. Tổng cục Môi trường hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương để trong năm 2019 phải kết nối dữ liệu quan trắc môi trường địa phương về trung tâm dữ liệu quan trắc. Các địa phương rà soát, kiến nghị xây dựng các điểm quan trắc tại các điểm nóng, điểm trọng tâm, nơi có dân cư đông đúc, nguồn xả thải lớn phải quan trắc thường xuyên, liên tục…

* Trạm Vùng tác động Tây Nam Bộ đặt tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Trạm Vùng tác động Tây Nam Bộ khởi công xây dựng từ tháng 10-2016, hoàn thành vào năm 2018 do Tổng cục Môi trường làm chủ đầu tư. Tổng diện tích xây dựng khoảng 2.000m2, quy mô 4 tầng, gồm các hạng mục chính: hệ thống phòng phân tích; máy móc và thiết bị lấy mẫu đo đạc hiện trường; máy móc và thiết bị phân tích trong phòng thí nghiệm; hệ thống các thiết bị văn phòng. Trạm Vùng tác động Tây Nam Bộ đi vào hoạt động đáp ứng cho các hoạt động quan trắc, phân tích môi trường ở khu vực miền Nam nói chung và khu vực Tây Nam Bộ nói riêng.

Tin, ảnh: T. Trinh

Chia sẻ bài viết