15/01/2026 - 08:12

Dự án kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc chậm tiến độ, dân bức xúc 

Được kỳ vọng là công trình trọng điểm giúp bảo vệ hàng trăm hộ dân trước tình trạng sạt lở bờ sông nhưng dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc, đoạn từ cầu Xẻo Mây đến cầu Rạch Chùa, sau hơn 2 năm rưỡi khởi công xây dựng vẫn chưa hoàn thành. Những nút thắt về giải phóng mặt bằng và sự chậm trễ trong thi công tại một số phân đoạn đang khiến cuộc sống của người dân khu vực 1, phường Thới An Đông, TP Cần Thơ gặp nhiều khó khăn.

Dự án kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc chậm tiến độ, công trường ngổn ngang, người dân đi lại gặp nhiều khó khăn.

Kỳ vọng lớn

Sông Trà Nóc vốn có địa chất yếu, dòng chảy phức tạp và nhiều tàu, ghe lớn lưu thông. Nhiều năm qua, tình trạng sạt lở, “hàm ếch” đe dọa trực tiếp đến nhà cửa, đất đai và tính mạng của người dân. Trước tính chất cấp bách đó, dự án kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc đã được UBND TP Cần Thơ phê duyệt vào tháng 11-2022, với tổng mức đầu tư hơn 270 tỉ đồng, do Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ) làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô dài 2km kè bê tông cốt thép kiên cố, bao gồm các hạng mục phụ trợ: lan can, cây xanh, chiếu sáng và đường giao thông sau kè. Dự án được khởi công vào tháng 7-2023, được người dân địa phương ủng hộ nhiệt liệt.

Ông Trần Đức Khiêm, người dân tại khu vực 1, phường Thới An Đông, nói: “Trước đây, tuyến đường này là đường bê tông cặp sông Trà Nóc. Do ghe tàu thường xuyên lưu thông kết hợp với triều cường nên sạt lở xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản và tính mạng người dân. Vì vậy, khi được thông báo chủ trương làm kè, tôi và bà con nơi đây thống nhất ngay. Chúng tôi sẵn sàng bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công sớm thực hiện dự án”.

Trông chờ nhiều

Mục tiêu của dự án là hoàn thành vào tháng 6-2025, thậm chí từng được kỳ vọng về đích sớm vào cuối năm 2024. Nhưng, thực tế không như mong đợi, sau giai đoạn thi công rầm rộ, dự án có dấu hiệu chững lại.

Hiện nay, đơn vị thi công đã thực hiện các hạng mục: đóng cọc nhồi, xây tường kè, lắp đặt hệ thống hố ga, một số đoạn đã được bơm cát san lấp mặt bằng. Tuy nhiên, việc thi công không liền mạch, mặt đường không bằng phẳng, nhiều đoạn cát lún sâu tạo thành những cái “bẫy” nguy hiểm với người đi đường. Ông Nguyễn Văn Hùng ở khu vực 1, bức xúc: “Hiện tại, do mặt đường chưa hoàn thiện, có đoạn cát lún nên đi lại rất vất vả. Chúng tôi đã bàn giao mặt bằng từ sớm mà giờ nhìn công trình dở dang, không biết đến khi nào mới thực sự hoàn thành, nên rất buồn”.

Trao đổi về nguyên nhân dự án chưa thể về đích đúng như kỳ vọng, ông Ngô Tứ Hải, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 1, phường Thới An Đông, cho biết, tuyến kè dài 2km ảnh hưởng đến 189 hộ dân. Dù đa số đã đồng thuận, nhưng đến nay vẫn còn 5 hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng do một số hộ chưa chấp nhận giá bồi thường về đất và có hộ yêu cầu được hỗ trợ tái định cư. Điều này khiến việc thi công bị ngắt quãng, không thể triển khai đồng bộ trên toàn tuyến.

Ông Ngô Tứ Hải kiến nghị: “Chúng tôi mong chính quyền địa phương và thành phố quan tâm sâu sát hơn nữa đến công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao phần diện tích còn lại cho đơn vị thi công. Đồng thời, yêu cầu đơn vị thi công phải tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công ở những đoạn đã có mặt bằng. Đặc biệt, nhà thầu thi công phải có phương án giặm vá lại những đoạn đường hư hỏng, san lấp các vị trí lún sâu để đi lại thuận tiện, an toàn”.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần quyết liệt hơn trong việc tháo gỡ “nút thắt” giải phóng mặt bằng và đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc, phát huy hiệu quả công trình mang lại, góp phần chỉnh trang đô thị, giúp người dân đi lại an toàn. 

Bài, ảnh: K.V

Chia sẻ bài viết