23/05/2021 - 08:16

Drake - Nghệ sĩ của thập kỷ  

Trong khuôn khổ lễ trao giải Billboard Music Awards 2021 diễn ra vào ngày 23-5 tại nhà hát Microsoft Theater, Los Angeles (Mỹ), nam ca sĩ Drake (ảnh) được vinh danh giải thưởng đặc biệt: Nghệ sĩ của thập kỷ. Giải thưởng ghi nhận những cống hiến của anh trên nhiều phương diện cho ngành công nghiệp âm nhạc.

Nghệ sĩ của thập kỷ là giải thưởng tôn vinh những nghệ sĩ đã có sự cống hiến và thành tích tốt nhất trên hai bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và Billboard 200. Mặt khác, giải thưởng còn dựa vào những số liệu truyền thông mạng xã hội và doanh thu từ các chuyến lưu diễn suốt một thập kỷ qua theo tổng hợp của Billboard.

Về sự nghiệp âm nhạc, Drake là một  nghệ sĩ tài năng, được mệnh danh là “nghệ sĩ của những kỷ lục”. Trong sự nghiệp kéo dài hơn 10 năm của mình, Drake đã có 9 lần nắm giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 200. Lần đầu tiên với album phòng thu đầu tay “Thank Me Later” (2010) và gần đây nhất là album tổng hợp “Care Package” (2019). Tại bảng xếp hạng Billboard Hot 100, nam ca sĩ cũng sở hữu 8 lần quán quân. Kể từ khi ra mắt đến nay, Drake cũng đã lập nên kỷ lục tại bảng xếp hạng này khi là nghệ sĩ có nhiều ca khúc lọt vào Top 10 nhất trên bảng Billboard Hot 100, với con số 45 tác phẩm. Nếu tính toàn bộ Top 100, số lượng ca khúc mà Drake lập thành tích lên đến 231 ca khúc.

Tháng 3-2021, Drake cũng vừa lập thêm kỷ lục: sở hữu 3 ca khúc mới ra mắt đều chiếm trọn 3 vị trí đầu bảng Billboard Hot 100. Ðó là: “What’s Next”, “Wants And Needs” (kết hợp với Lil Baby) và “Lemon Pepper Freestyle” (kết hợp với Rick Ross). Trong đó, “What’s Next” đứng ở vị trí quán quân và trở thành ca khúc thứ 8 của Drake đạt thành tích này. Trong lịch sử, cùng với The Beatles và Ariana Grande, Drake là nghệ sĩ duy nhất chiếm cùng lúc ba vị trí liên tiếp: No.1, No.2 và No.3 trên Billboard Hot 100. “What’s Next” sở hữu con số kỷ lục tại Mỹ với 49,1 triệu lượt theo dõi trực tuyến và 19.000 bản dạng kỹ thuật số được bán ra trong tuần kết thúc vào ngày 11-3. “Wants And Needs” cũng không kém với 41,5 triệu lượt trực tuyến và 17.000 lượt được bán ra. Còn với “Lemon Pepper Freestyles”, các con số này lần lượt là 32,1 triệu lượt, 15.000 lượt.

Drake chứng tỏ sức hút chưa bao giờ giảm. Tính đến nay, nam nghệ sĩ đã bán được hơn 170 triệu các sản phẩm âm nhạc, được công nhận là nghệ sĩ có nhiều đĩa bán chạy nhất tại Mỹ. Drake cũng là một trong những nghệ sĩ sở hữu nhiều giải thưởng âm nhạc. Ở Billboard Music Awards năm 2019, Drake đã xuất sắc “ẵm trọn” 12 chiếc cúp vàng chỉ trong một đêm. Thành tích này đã giúp anh trở thành nghệ sĩ sở hữu nhiều chiến thắng nhất tại đây với 27 giải. Drake cũng chính là nghệ sĩ lập nên những thành tích chưa có nghệ sĩ nào làm được trên Billboard, đó là số lượt tổng ca khúc đứng trong Top 100 của Billboard đạt con số 431 tuần.

MINH NHIÊN (Theo  Billboard)

Chia sẻ bài viết