13/12/2008 - 09:04

Đồng Tháp: Hơn 200.000 lượt người tham gia Lễ hội, tưởng niệm Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều

Từ ngày 10 đến 12-12 ( tức ngày 14, 15, 16 tháng 11 Âm lịch), tại Khu di tích Gò Tháp, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức Lễ hội 142 năm ngày Giỗ của 2 vị anh hùng dân tộc: Thiên hộ Võ Duy Dương (Thiên Hộ Dương) và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều (Đốc Binh Kiều).

Ban quản lý khu di tích Gò Tháp và Ban hội hương tổ chức các nghi lễ long trọng theo phong tục cổ truyền như các lễ: cầu an, thỉnh sanh, tế thần nông và lễ bái cúng Đốc Binh Kiều và Thiên Hộ Dương. Lễ hội là dịp mọi người ôn lại lịch sử oai hùng của hai vị anh hùng dân tộc vào Đồng Tháp Mười lập bản doanh kháng chiến chống Pháp vào cuối thế kỷ XVII nhằm tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc ta; nêu bật tầm vóc ý nghĩa lịch sử vẻ vang chống thực dân của 2 vị anh hùng Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều.

Trong 3 ngày diễn ra Lễ hội, hơn 200 ngàn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến viếng, tham gia các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian, thể dục, thể thao.

NGUYỄN VĂN TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết