02/11/2019 - 10:17

Đông Nam Á hướng tới năng lượng sạch 

Đông Nam Á đang đẩy nhanh kế hoạch khai thác năng lượng Mặt trời (NLMT) trong những năm tới khi mà chi phí sản xuất điện từ các trạm NLMT ngày càng rẻ so với các nhà máy phát điện chạy bằng khí đốt.

Khu vực có nhu cầu năng lượng dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2040 này đang cố gắng khai thác các nguồn năng lượng tái tạo trong bối cảnh các quốc gia đang phát triển tại khu vực tìm kiếm nguồn điện giá cả phải chăng, đồng thời ứng phó biến đổi khí hậu. Công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie (Anh) dự báo, tổng công suất quang năng của Đông Nam Á có thể đạt 35,8 gigawatt (GW) vào năm 2024, tăng gần 3 lần so với 12,6 GW trong năm nay, trong đó tổng công suất quang năng của Việt Nam năm 2019 là 5,5 GW, chiếm khoảng 44% tổng công suất toàn khu vực.

Một dấu hiệu đáng khích lệ đối với NLMT ở Đông Nam Á đó là Malaysia có kế hoạch triển khai dự án NLMT công suất 500 megawatt (MW). Kuala Lumpur đặt mục tiêu tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo từ mức 6% hiện nay lên 20% vào năm 2025, và phần lớn trong số đó sẽ là NLMT. Dự kiến trong quý II năm 2020, Malaysia sẽ triển khai một dự án NLMT có công suất 500 MW khác.

Trong khi đó, Singapore cũng nhắm mục tiêu sản xuất ít nhất 2 GW NLMT vào năm 2030, tức hơn 10% nhu cầu tiêu thụ điện hiện nay.

Còn tại Indonesia, Jon Moore, giám đốc điều hành Công ty tư vấn Bloomberg New Energy Finance dự báo năng lượng tái tạo và nhiên liệu hóa thạch sẽ chiếm tỷ lệ 50/50 trong nguồn năng lượng của nước này trong vòng 2 thập kỷ tới. Ông Moore tiết lộ Indonesia sẽ đầu tư 288 tỉ USD vào lĩnh vực năng lượng sạch trong giai đoạn 2018-2050, trong đó khoảng 48% trong số này được đổ vào NLMT.

HOÀNG NAM (Theo Reuters, SCMP)

Chia sẻ bài viết