06/08/2018 - 15:39

Đồng chí Võ Văn Thưởng: Tập trung đưa giáo dục Cần Thơ dẫn đầu khu vực ĐBSCL 

(CTO) - Sáng 6-8, Đoàn công tác liên ngành của trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đến khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết 29) tại TP Cần Thơ. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; cùng lãnh đạo UBND, sở ban ngành thành phố tiếp đoàn.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. ảnh: B.NG

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đã đánh giá cao nỗ lực của toàn hệ thống chính trị TP Cần Thơ trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 29; đồng thời lưu ý Cần Thơ tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thực hiện Nghị quyết 29. Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh TP Cần Thơ đã triển khai nghiêm túc công tác tổ chức các kỳ thi, đặc biệt là Kỳ thi THPT Quốc gia và phải tiếp tục làm tốt, tuyệt đối không để xảy ra sự cố gây mất niềm tin của xã hội. Song song đó, Cần Thơ tập trung nghiên cứu, làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục - đào tạo ở các cấp độ; xây dựng đội ngũ, cán bộ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo và tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Nghị quyết 29 để giáo dục Cần Thơ dẫn đầu của khu vực ĐBSCL và là một trong những địa phương có chất lượng giáo dục tốt nhất của cả nước.

Theo báo cáo của TP Cần Thơ, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29, quy mô mạng lưới trường lớp của thành phố ngày càng hoàn chỉnh, có hơn 61% trường đạt chuẩn quốc gia; 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn về chuyên môn, 87,6% trên chuẩn (tăng 4% so với 2013). So với năm 2013, tỷ lệ công dân 15-35 tuổi biết chữ của thành phố đạt 99,70% (tăng 0,63%), tỷ lệ công dân 15-60 tuổi biết chữ đạt 98,95% (tăng 3,09%). Thành phố có tất cả 85 xã, phường, thị trấn (100%) đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; bậc tiểu học đạt chuẩn mức độ 2 và đạt chuẩn THCS mức độ 1. Trên địa bàn có 5 trường đại học, 7 trường cao đẳng, 14 trường trung cấp… Tuy nhiên, cơ sở vật chất, trường lớp của thành phố vẫn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện, căn bản giáo dục; số trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp; một số trường lớp vẫn còn thiếu và xuống cấp; còn tình trạng thừa - thiếu cục bộ giáo viên; một bộ phận cán bộ, giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu.

Dịp này, lãnh đạo thành phố đề nghị Trung ương tăng kinh phí chương trình mục tiêu giáo dục - đào tạo; tiếp tục chương trình kiên cố hóa trường lớp; có cơ chế chính sách cho các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Thành phố mong Bộ Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch thời gian cụ thể việc đổi mới các cấp học, không thay đổi nhiều lần trong thời gian ngắn; sớm ban hành mới định mức giáo viên đứng lớp 2 buổi/ngày.  

B.Ngọc

Chia sẻ bài viết