12/11/2015 - 22:07

Đồng chí Võ Thành Thống được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố

 Đồng chí Lê Hùng Dũng được điều động về làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ

(CT)- Sáng 12-11-2015, HĐND TP Cần Thơ tổ chức kỳ họp thứ 17 (họp bất thường) để thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Các đồng chí: Nguyễn Hoàng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Thường trực Thành ủy, UBND, UBMTTQVN thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, quận, huyện đến dự.

 Lãnh đạo Thành ủy, HĐND thành phố tặng hoa đồng chí Võ Thành Thống vừa được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Nguyễn Quang Nghị, nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố vừa được miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố.  

  Đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho đồng chí Lê Hùng Dũng.

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016 nhận công tác tại Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, giữ chức Phó Trưởng ban. Các đại biểu HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016 đối với đồng chí Lê Hùng Dũng, do điều động nhận nhiệm vụ khác; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016 đối với đồng chí Nguyễn Quang Nghị, nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố, do điều động nhận nhiệm vụ khác. Kỳ họp đã bầu đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều làm Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016, với số phiếu 49/50 (đạt tỷ lệ 98%). Đồng thời, bầu đồng chí Hồ Văn Gia, Chánh Văn phòng UBND thành phố giữ chức danh Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016, với số phiếu 48/50 (đạt tỷ lệ 96%). Đồng chí Võ Thành Thống sinh năm 1963, quê quán ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, trình độ chuyên môn Tiến sĩ kinh tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Đồng chí từng giữ các chức vụ: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ; Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị sau kỳ họp, UBND thành phố khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục về nhân sự trình Thủ tướng phê chuẩn theo quy định để bộ máy UBND thành phố tiếp tục hoạt động thông suốt, đúng quy định của pháp luật. Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND thành phố và Ủy viên UBND thành phố vừa được bầu, khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cần khẩn trương bắt tay vào công việc, cùng tập thể UBND thành phố lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố, xứng đáng với niềm tin của các đại biểu HĐND và nhân dân thành phố…

Phát biểu sau khi được HĐND thành phố bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Võ Thành Thống nhấn mạnh 7 vấn đề bức xúc đang đặt ra cần tập trung toàn lực để giải quyết trong thời gian tới, đó là: Đảm bảo môi trường xã hội và tự nhiên của thành phố luôn được an ninh, an toàn và ổn định để làm nền tảng xây dựng và phát triển thành phố; ngăn chặn, khắc phục và từng bước đẩy lùi tình trạng ngập nghẹt khi mưa lũ, ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm trên một số tuyến đường huyết mạch của thành phố; tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hạ tầng đô thị và nông thôn, tạo thuận lợi cho sinh hoạt của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tái cấu trúc hiệu quả nền kinh tế thành phố gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động đúng hướng và hợp lý để tăng năng lực cạnh tranh, tăng thêm việc làm, thu nhập cho nhân dân, doanh nghiệp, bảo đảm hội nhập quốc tế và phát triển xã hội bền vững; nâng cao trình độ và các giá trị văn hóa - xã hội, nhất là đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng con người Cần Thơ “Nghĩa tình, văn minh, hiện đại”; phát huy lợi thế, vị trí, vai trò và lợi ích cốt lõi của TP Cần Thơ trong mối quan hệ với khu vực, với đất nước và quốc tế một cách hài hòa, với lợi ích gia tăng ngày càng lớn hơn trong xu thế hội nhập sâu, rộng với bên ngoài; tiếp tục xây dựng hệ thống chính quyền thành phố thân thiện, chuyên nghiệp, tiện ích để phục vụ người dân và các chủ thể trong nền kinh tế hiệu quả hơn, góp phần tạo thêm động lực cho sự phát triển.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết