22/05/2019 - 15:45

Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố: Tiếp tục quan tâm chăm lo cho gia đình quân nhân tại ngũ 

(CTO)- Ngày 22-5, UBND thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) thành phố, đến dự.

Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố trao Cờ dẫn đầu công tác tuyển quân cho đại diện Hội đồng NVQS quận Thốt Nốt.

Theo Hội đồng NVQS thành phố, năm 2019, TP Cần Thơ có 1.580 thanh niên nhập ngũ tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Trong đó, công dân có chuyên môn kỹ thuật đạt 25,31%; tỉ lệ thanh niên đủ sức khỏe đạt 50,52%, tăng 0,28% so với năm 2018. Cơ quan Quân sự các cấp đã phát huy vai trò là cơ quan thường trực, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn và gọi nhập ngũ công dân. Công tác bình nghị được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự thủ tục, bảo đảm công khai, dân chủ. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt chính sách đối với công dân nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.

Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen cho các tập thể.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị: Thời gian tới, cơ quan Quân sự các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong công tác tuyển quân; thực hiện các bước tuyển quân đúng quy định, đúng pháp luật, công bằng, dân chủ. Tăng cường tuyên truyền Luật NVQS trong các tầng lớp nhân dân, làm cho thanh niên nhận thức được vai trò, trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội với quân nhân xuất ngũ, gia đình thanh niên đang tại ngũ; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp thanh niên chống, trốn thi hành Luật NVQS.

    Dịp này, UBND thành phố trao Cờ dẫn đầu công tác tuyển quân cho Hội đồng NVQS quận Thốt Nốt và tặng 60 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển quân năm 2019.

Tin, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết