19/07/2017 - 14:38

Đoàn giám sát của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội làm việc tại TP Cần Thơ

(CT)- Ngày 18-7-2017, Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, do đồng chí Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội làm Trưởng đoàn, đã giám sát tình hình thực hiện Luật phòng, chống HIV/AIDS; Luật phòng, chống ma túy và Pháp lệnh phòng, chống mại dâm, giai đoạn 2011-2016 tại UBND thành phố. Ông Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ và lãnh đạo một số sở, ban, ngành hữu quan tiếp và làm việc với Đoàn.

Đoàn giám sát ghi nhận: Đến nay, thành phố đã cơ bản khống chế mức độ gia tăng của đại dịch HIV/AIDS; giảm thiểu tác động của đại dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tính đến hết năm 2016, số người nhiễm HIV/AIDS phát hiện được là 5.763 người, trong đó có 3.457 người còn sống và 2.306 người tử vong. Số nhiễm HIV còn sống của toàn thành phố là 456 người/100.000 dân, cao nhất ở quận Ninh Kiều, Cái Răng và Thốt Nốt. Cùng với công tác phòng, chống HIV/AIDS, thành phố quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy. Tính đến hết năm 2016, qua điều tra, thống kê trên địa bàn thành phố phát hiện 2.192 người nghiện ma túy. Hiện thành phố có 5 cơ sở điều trị Methadone và 3 cơ sở cấp phát thuốc Methadone.

Công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ, đấu tranh chống tội phạm mại dâm cũng được các đơn vị chức năng quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, tình hình mại dâm diễn biến khá phức tạp, đối tượng tham gia hoạt động mua bán dâm có xu hướng trẻ hóa... Biểu hiện hoạt động mại dâm dưới nhiều hình thức trá hình và xuất hiện các hình thức mới (giao dịch qua điện thoại, qua mạng Internet, các tour du lịch trong và ngoài nước...), mại dâm đồng tính, gây khó khăn trong công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn. Tính đến hết năm 2016, trên địa bàn phát hiện 325 người bán dâm; trong đó, 89 người đăng ký hộ khẩu tại TP Cần Thơ, 236 người từ các tỉnh, thành khác đến lưu trú, tạm trú…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Cần Thơ đã kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật phòng, chống ma túy tương thích với Luật Xử lý vi phạm hành chính; đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống mại dâm phù hợp với tình hình hiện nay; tiếp tục tăng vốn đầu tư cho các chương trình, dự án; điều chỉnh chỉ tiêu điều trị Methadone cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương;…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Thuần Phong đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành của thành phố trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và mại dâm những năm qua. Đồng chí đề nghị thành phố cần tiếp tục duy trì sự tham gia của các cấp các ngành trong công tác phòng, chống; tăng cường giám sát và phản biện xã hội đối với các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm…

Đoàn giám sát cũng đã ghi nhận, tiếp thu những kiến nghị của thành phố trong phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, để báo cáo với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét trong thời gian tới.

Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết