19/02/2014 - 21:19

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ làm việc tại huyện Vĩnh Thạnh

(CT)- Ngày 19-2-2014, ông Huỳnh Văn Tiếp, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ cùng đại diện các sở, ngành liên quan có buổi giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 – 2012 tại huyện Vĩnh Thạnh (ảnh).

Từ năm 2005 – 2012, cùng với việc thực hiện các chính sách, pháp luật theo quy định, huyện Vĩnh Thạnh xây dựng hơn 1.750 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, tổng trị giá hơn 40 tỉ đồng; trong đó, vận động các nguồn lực đóng góp hơn 17,6 tỉ đồng. Các ban, ngành, đoàn thể các cấp kết hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội lập dự án vay vốn cho hơn 47.800 lượt hộ, với số vốn gần 300 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình. Song song đó, huyện chỉ đạo ngành chức năng cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% hộ nghèo, hỗ trợ 80% chi phí mua thẻ cho hộ cận nghèo, xét miễn, giảm học phí cho hơn 5.000 lượt học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng trị giá hơn 8 tỉ đồng. Để giúp các hộ thoát nghèo bền vững, huyện còn xây dựng 11 mô hình giảm nghèo, với 113 hộ tham gia. Riêng đối với đồng bào dân tộc Khmer, huyện xây dựng khu dân cư tập trung, bố trí chỗ ở 16/21 hộ nghèo; phát vay chuyển đổi ngành nghề cho 64 đối tượng, số tiền 640 triệu đồng, thu hồi vốn 490 triệu đồng. Cuối năm 2012, huyện Vĩnh Thạnh giảm còn 6,01% tỷ lệ hộ nghèo và hiện nay là 4,5%. Dịp này, huyện kiến nghị với đoàn giám sát một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách giảm nghèo và đề xuất những biện pháp giúp hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Huỳnh Văn Tiếp ghi nhận những kết quả và kiến nghị của huyện và hứa sẽ chuyển đến ngành chức năng, Chính phủ và Quốc hội xem xét giải quyết.

Tin, ảnh: MINH HẢI

Chia sẻ bài viết