17/05/2015 - 10:14

Điện thoại Trung Quốc quyết chiếm thị trường Ấn Độ

Theo tờ New York Times, Trung Quốc có thể không còn là thị trường quan trọng nhất cho các nhà sản xuất điện thoại thông minh nước này, thay vào đó là các thị trường khác trong khu vực như Ấn Độ.

Trong những năm qua, hàng trăm triệu người Trung Quốc đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để sở hữu những chiếc điện thoại thông minh của các hãng sản xuất nội địa, từ các thương hiệu nổi tiếng như Huawei hay Lenovo đến những thương hiệu ít được biết đến như Coolpad và Gionee. Tuy nhiên, thời đại của sự tăng trưởng nhanh chóng đã chấm hết tại Trung Quốc, nơi công ty nghiên cứu thị trường IDC mới đây cho biết doanh số bán điện thoại đã giảm 4% trong quý 1 và là sự sụt giảm đầu tiên trong 6 năm qua. IDC dự đoán sẽ không có bất kỳ tăng trưởng nào trong thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc năm 2015. Do đó, nhiều nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc đang dần chuyển hướng sang Ấn Độ, cố gắng tiếp cận thị trường trị giá 14,5 tỉ USD này. "Ấn Độ hiện là điểm đến hàng đầu của chúng tôi" – Varun Sharma, giám đốc phụ trách thị trường Ấn Độ của Coolpad, tiết lộ. Theo ông Sharma, Coolpad đang có kế hoạch sử dụng bằng sáng chế và cơ sở sản xuất của mình để cung cấp những chiếc smartphone với giá 100 USD cho thị trường Ấn Độ chứ không phải mức giá 800 hay 1.000 USD mà các thương hiệu toàn cầu đang áp dụng.

Phó chủ tịch Xiaomi Hugo Barra giới thiệu chiếc điện thoại thông minh Mi 4i tại một sự kiện quảng bá ở Ấn Độ hồi tháng 4. Ảnh: NYT

Là một trong những thị trường điện thoại thông minh phát triển nhanh nhất thế giới với hàng trăm triệu khách hàng tiềm năng, Ấn Độ hiện là thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt với hơn 150 thương hiệu. Ngay cả Xiaomi, công ty Trung Quốc thành công nhất tại Ấn Độ, chỉ sở hữu 4% thị phần trong quý 4-2014. Lý do nhiều hãng điện thoại thông minh Trung Quốc vẫn muốn thâm nhập Ấn Độ đó là hiện nước này là nơi duy nhất có quy mô thị trường tương tự Trung Quốc. Theo ước tính, người dân Ấn Độ dự kiến sẽ mua 111 triệu điện thoại thông minh trong năm nay và 149 triệu chiếc vào năm 2016. Và các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc nói rằng khách hàng Trung Quốc và Ấn Độ có rất nhiều điểm chung, đó là cả hai có xu hướng không thích dùng điện thoại có thông số kỹ thuật cũng như chức năng phức tạp, và đều rất "nhạy cảm" với giá.

Ngoài việc xây dựng các cửa hàng bán điện thoại thông minh, nhiều công ty Trung Quốc đang nỗ lực thu hút các khách hàng tiềm năng Ấn Độ bằng cách bán hàng trực tuyến mà đi tiên phong là Xiaomi. Theo ông Sharma, chiến thuật này tương đối rẻ và hiệu quả do các công ty Trung Quốc không phải bỏ ra hàng chục triệu USD để quảng bá hoặc xây dựng các mạng lưới phân phối.

Nhờ thị trường Ấn Độ mà nhiều công ty Trung Quốc tự tin đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng. Coolpad, công ty sắp bán trực tuyến điện thoại giá rẻ Dazen, dự kiến sẽ bán 3 đến 4 triệu chiếc điện thoại thông minh trong năm đầu và từ 15-20 triệu chiếc trong 3 năm kế tiếp. Trong khi đó, Xiaomi cho hay mục tiêu của công ty này là trở thành thương hiệu điện thoại hàng đầu tại Ấn Độ vào năm 2020.

TRÍ VĂN (Theo NYT)

Chia sẻ bài viết