06/12/2008 - 10:36

Dịch tả hoành hành ở Zimbabwe

Trước tình trạng số bệnh nhân dịch tả đang tăng mạnh, Bộ Y tế Zimbabwe kêu gọi người dân không bắt tay nhau. Ảnh: TimesOnline

(TTXVN)- Đất nước Zimbabwe đang phải đương đầu với cuộc khủng hoảng chính trị dai dẳng và kinh tế suy thoái trầm trọng, nay lại phải đối mặt với một đại dịch không kém phần nguy hiểm, đó là dịch tả.

Tổ chức nhân đạo quốc tế Oxfam ngày 4-12 cảnh báo dịch tả ở Zimbabwe đã trở thành “mối nguy hiểm nghiêm trọng” đối với hơn 300.000 người dân nước này vốn đã ốm yếu vì thiếu đói.

Theo số liệu do Liên Hiệp Quốc và Chính phủ Zimbabwe cung cấp, trong thời gian gần đây, hơn 560 người đã chết vì dịch tả và 12.500 trường hợp đang mắc căn bệnh này. Chính phủ Zimbabwe ngày 4-12 tuyên bố dịch tả bùng phát và hệ thống y tế không được đảm bảo là những vấn đề khẩn cấp quốc gia, đồng thời kêu gọi quốc tế trợ giúp. Giám đốc Văn phòng Oxfam ở Zimbabwe cảnh báo tình hình sẽ hết sức nguy kịch nếu cộng đồng quốc tế không kịp thời viện trợ tài chính và cung cấp lương thực, thuốc men cho Zimbabwe.

Cùng ngày, Anh, quốc gia từng đô hộ Zimbabwe, tuyên bố gói trợ giúp khẩn cấp trị giá 10 triệu bảng (tương đương 14,7 triệu USD) nhằm cứu giúp người dân và ngăn chặn dịch tả lan rộng.

Chính phủ Mỹ tuyên bố hỗ trợ thêm 600.000 USD để Zimbabwe đối phó với dịch tả. Mỹ cũng sẽ cử một đoàn chuyên gia đến giúp nước này nghiên cứu cải thiện hoạt động chăm sóc y tế và vệ sinh dịch tễ cũng như phát triển các dự án nước sạch.

Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế (IRCR) cho biết hơn 13 tấn thuốc đã được chuyển đến Thủ đô Harare, trong khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố sẽ cung cấp dược phẩm và nhu yếu phẩm trị giá 340.000 USD cho Zimbabwe. Các bộ trưởng EU cũng đã nhất trí cung cấp một khoản hỗ trợ ban đầu là 200.000 euro cho Zimbabwe.

Trong khi đó, các tổ chức từ thiện cảnh báo dịch tả ở Zimbabwe đã lan sang nước láng giềng Nam Phi. Các quan chức y tế Nam Phi cho biết tuần này đã phát hiện phẩy khuẩn tả trên sông Limpopo, nằm sát biên giới với Zimbabwe và là nguồn nước chính của Nam Phi. Ngoài ra, dịch bệnh này cũng có nguy cơ lan rộng khi hàng ngày có hàng nghìn người Zimbabwe vượt biên trái phép sang Nam Phi.

Chia sẻ bài viết