30/05/2020 - 17:50

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Nam Á

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến ngày 30-5, số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã vượt 6 triệu người, trong đó 366.418 ca tử vong, trong khi số ca bình phục là 2.656.144 ca.

Đáng chú ý, Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ ghi nhận thêm 7.964 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 và 265 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lên lần lượt là 17.3763 người và 4.971 người. Đây là số ca nhiễm và tử vong trong ngày cao nhất do COVID-19 được ghi nhận tại Ấn Độ cho đến nay.

Bangladesh cũng xác nhận 2.523 ca nhiễm mới trong ngày 29-5 - số ca nhiễm trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại nước này hôm 8-3 vừa qua. Hiện tổng số ca nhiễm ở Bangladesh là 42.844. Bộ Y tế Công cộng Afghanistan ghi nhận 623 ca nhiễm mới trong ngày 29-5, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 13.659 ca. Số ca nhiễm tại Pakistan đã lên tới 66.457 ca sau khi ghi nhận thêm 2.429 ca mới trong ngày 29-5. Số ca tử vong ở nước này hiện là 1.395 ca.

Nga ghi nhận thêm 8.952 trường hợp mới nhiễm COVID-19 và 181 người tử vong, nâng tổng số nhiễm SARS-CoV-2 và ca tử vong ở nước này lên lần lượt là 396.575 người và 4.555 người.

TTXVN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Dịch COVID-19