22/03/2020 - 06:59

Dịch bệnh lan rộng ra 163 nước và vùng lãnh thổ

Số liệu cập nhật mới nhất của Worldometers, tính tới chiều 21-3 (giờ Việt Nam), dịch COVID-19 đã lan rộng tới 163 nước và vùng lãnh thổ.

Theo cấp độ châu lục, châu Âu tiếp tục ghi nhận số bệnh nhân cao nhất với 122.707 trường hợp và 5.976 trường hợp tử vong. Các nước châu Á công bố 94.735 bệnh nhân và 3.432 người qua đời. Trung Đông ghi nhận 22.110 trường hợp nhiễm COVID-19 và 1.452 bệnh nhân tử vong. Tại Bắc Mỹ, ngoài Mỹ thì Canada thông báo tổng cộng 1.044 người nhiễm SARS-CoV-2 và ít nhất 13 người không thể qua khỏi. Khu vực Mỹ Latinh và Caribe xác nhận 2.633 trường hợp nhiễm bệnh và 25 ca tử vong. Các nước châu Đại dương có 1.051 ca nhiễm và 7 người qua đời. Châu Phi thông báo 907 bệnh nhân và  23 ca tử vong.

Ngày 20-3, Ý tiếp tục là nước có số bệnh nhân tử vong cao nhất  khi ghi nhận tới 627 người qua đời, tiếp đến là Tây Ban Nha (235 người) và Iran (149 người). Các nước Singapore, Israel, UAE, Peru, Serbia và Gabon đều thông báo các trường hợp tử vong đầu tiên. Trung Quốc đại lục ngày thứ ba liên tiếp không có trường hợp nhiễm mới trong nước,  ngoài 41 ca nhiễm mới từ nước ngoài.

Chia sẻ bài viết