16/04/2020 - 09:26

Đề nghị có giải pháp xử lý, khắc phục tình trạng nhà “siêu mỏng” 

Đại biểu HĐND quận Ninh Kiều đề nghị có giải pháp xử lý, khắc phục tình trạng nhà “siêu mỏng” trên địa bàn quận. Nội dung trả lời của UBND quận Ninh Kiều như sau:

Hiện nay, trên địa bàn quận Ninh Kiều còn tồn tại khoảng 152 trường hợp nhà “siêu mỏng” không đủ điều kiện cấp phép xây dựng, do nâng cấp, mở rộng các tuyến đường. Tất cả nhà “siêu mỏng” đều không được cấp phép xây dựng, phần lớn người dân chỉ sửa chữa để sử dụng.

Để hạn chế tình trạng nhà “siêu mỏng”, thời gian tới, UBND quận Ninh Kiều sẽ tiếp tục triển khai một số giải pháp, như: (1) tiếp tục vận động chủ sở hữu nhà “siêu mỏng” bán lại cho hộ liền kề; vận động người dân tự nguyện giao đất ngoài phạm vi dự án, ngoài phạm vi lộ giới để thu hồi. (2) Kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh lộ giới, điều chỉnh ranh quy hoạch giải tỏa, quản lý hoặc cho phép người dân thỏa thuận hợp khối nhiều căn nhà nhỏ thành căn nhà to (nhưng chủ quyền vẫn của từng hộ) thì xem xét cấp phép xây dựng. (3) Kiến nghị lập phương án tổng thể thu hồi, bồi thường, giải tỏa các căn nhà “siêu mỏng” phục vụ các mục đích công cộng, như: làm nhà chờ xe buýt, Nhà nước quản lý cho thuê đặt máy ATM, lập các chốt gác an ninh,…(4) Kiến nghị Sở Xây dựng tiếp tục đăng ký thực hiện đề tài khoa học “Giải pháp quản lý xây dựng tại các thửa đất nhỏ hẹp, không đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng trong đô thị” nhằm tìm cách quản lý hiệu quả đối với các khu vực cần chỉnh trang đô thị…

Chia sẻ bài viết