16/10/2008 - 09:00

Chủ tịch EC:

Để đảm bảo an ninh châu Âu, cần duy trì đối thoại với Nga

Ông Barroso (phải) và ông Saakashvili tại Brussels ngày 14-10. Ảnh: AP

(TTXVN)- Vì lợi ích của Liên minh châu Âu (EU), Gruzia và an ninh ở châu Âu, cần phải tiếp tục đàm phán với Nga. Đó là tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso đưa ra trong cuộc họp báo ngày 14-10 tại Brussels (Bỉ) với Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili.

Ông Barroso cho rằng EU cần phải khởi động lại cuộc đàm phán với Nga về Hiệp định hợp tác và đối tác mới. Ông nhấn mạnh cuộc đàm phán về hiệp định mới này không phải là “món quà” tặng Nga, mà trước hết là vì lợi ích của chính EU trong các vấn đề an ninh năng lượng, chống biến đổi khí hậu, chống tội phạm có tổ chức và chủ nghĩa khủng bố. Ông cũng thừa nhận đàm phán với Mát-xcơ-va là việc không đơn giản, song đây là biện pháp duy nhất để thúc đẩy các lợi ích của chính châu Âu. Ông khẳng định “Chiến tranh lạnh” không giải quyết được bất cứ vấn đề gì.

Tuyên bố này được đưa ra khi EU hoãn quyết định đưa ra thời điểm tái khởi động các cuộc đàm phán với Nga về hiệp định trên, vốn bị trì hoãn sau khi xảy ra cuộc xung đột Nga - Gruzia tháng 8 vừa qua. EU khẳng định muốn thấy thêm bằng chứng xác thực về việc Nga tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn với Gruzia.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo nêu trên, Tổng thống Gruzia thừa nhận Mát-xcơ-va đã thực hiện phần một của kế hoạch Medvedev/Sarkozy, song quân đội Nga vẫn đang đồn trú tại một số khu vực của Gruzia và chưa có ý định rút khỏi các khu vực này.

Chia sẻ bài viết