13/04/2025 - 16:00

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng những công trình phòng, chống sạt lở 

Hiện nay, nhiều công trình xây dựng, gia cố kè chống sạt lở, chỉnh trang đô thị đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành theo mục tiêu xây dựng trong năm 2025, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ. Trong đó, có những công trình khang trang, không những khắc phục sạt lở, mà còn tạo diện mạo cho đô thị và vùng nông thôn. 

Đoạn kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Cái Sắn (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2024.

Triển khai xây dựng

Người dân quận Ô Môn (TP Cần Thơ) rất vui mừng, phấn khởi khi tuyến sông Ô Môn, thuộc bờ trái (nhìn từ cầu Ô Môn ra vàm sông) được khởi công xây dựng kè chống sạt lở. Ðó là ngày 3-4-2025, UBND TP Cần Thơ họp triển khai thi công kè chống sạt lở khẩn cấp sông Ô Môn, đoạn qua địa bàn phường Thới An (quận Ô Môn) với tổng kinh phí đầu tư khoảng 130 tỉ đồng.

Theo Quyết định số 821/QÐ-UBND ngày 2-4-2025 của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, kè chống sạt lở sông Ô Môn sẽ được thực hiện tại đoạn từ đối diện Rạch Ranh đến Rạch Tầm Vu, thuộc khu vực Thới Trinh B, phường Thới An, quận Ô Môn. Chủ đầu tư là Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ. Công trình có tổng kinh phí dự kiến khoảng 130 tỉ đồng và được xác định là công trình khẩn cấp nhằm phòng chống sạt lở, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và nhà nước. Tuyến kè có chiều dài 650m, xây dựng theo phương án kết cấu bê tông cốt thép, kết hợp thảm đá gia cố mái chống xói lở. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến 2026, nguồn vốn sẽ được bố trí từ ngân sách thành phố theo kế hoạch đầu tư công năm 2025.

Công trình do liên danh nhà thầu gồm Công ty cổ phần Ðầu tư Xây dựng Công trình Giao thông 309 - Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ 626 - Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Kim Quang Hưng chịu trách nhiệm thi công, với mục tiêu chính là ngăn chặn sạt lở không tiếp tục mở rộng, lan sâu vào phía bên trong khu dân cư. Việc xây dựng kè này sẽ giúp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

UBND TP Cần Thơ giao Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai thực hiện dự án, phối hợp với các sở, ngành liên quan tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Ông Huỳnh Thanh Việt, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ, đại diện chủ đầu tư, cho biết: “Ðơn vị sẽ tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, nhà thầu và đơn vị thi công, đơn vị giám sát phấn đấu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng sớm nhất có thể. Công trình hoàn thành không những đáp ứng mục tiêu phòng, chống sạt lở, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân, mà còn góp phần chỉnh trang đô thị tại quận Ô Môn…”.

Tập trung ứng phó

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PTDS-PCT&TKCN) TP Cần Thơ, năm 2024, trên địa bàn thành phố xảy ra 27 đợt sạt lở, làm sạt 14 căn nhà, sụt lún 1 nhà kho và ảnh hưởng đến 35 căn nhà khác. Tổng thiệt hại ước tính trên 15 tỉ đồng. Tại các địa phương bị thiệt hại, ảnh hưởng do thiên tai gây ra, UBND thành phố, Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN thành phố, các sở, ban ngành, UBND và ban chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN các quận huyện đã quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Bốn tại chỗ” và “Ba sẵn sàng” nên công tác khắc phục thiệt hại được khẩn trương thực hiện, đạt kết quả, góp phần ổn định đời sống nhân dân. Trong năm, từ số tiền Quỹ phòng, chống thiên tai, thành phố đã hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn là 1,95 tỉ đồng. Ðặc biệt, TP Cần Thơ đã ban hành 12 Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục 12/27 điểm sạt lở nguy hiểm, với tổng chiều dài xử lý 2.105m, tổng mức đầu tư 166,3 tỉ đồng.

Ðiển hình, công trình xây dựng khẩn cấp chống sạt lở kênh Cái Sắn (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) được khởi công xây dựng vào tháng 11-2024 tại xã Vĩnh Trinh đang tận dụng điều kiện con nước xuống thấp để đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp Kênh Cái Sắn có chiều dài 912m, với tổng mức đầu tư gần 100 tỉ đồng do Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ làm chủ đầu tư. Ðến nay, tiến độ thi công của dự án đã đạt trên 60% khối lượng công trình. Mới đây, tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá cao tiến độ thực hiện của các đơn vị thi công. Với tinh thần trên, lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục tập trung nhân công, thiết bị, máy móc, tận dụng điều kiện những tháng mực nước đang ở mức thấp để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án sớm hơn kế hoạch 3 tháng như đã thỏa thuận.

Khi mùa mưa bắt đầu (cuối tháng 4 và đầu tháng 5-2025), tình trạng sạt lở bờ sông xảy ra thường xuyên, Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN TP Cần Thơ yêu cầu các ngành, các địa phương chủ động tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế để tiến hành rà soát, cập nhật, xác định những khu vực nguy hiểm khi xảy ra mưa, lũ, bão (chú ý các công trình công cộng như giáo dục, y tế, chợ, các trung tâm thương mại …); các nơi có nguy cơ sạt lở cao có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân trên các tuyến sông, kênh rạch trên địa bàn; kiên quyết tổ chức di dời dân ở những khu vực nguy hiểm (đặc biệt là những nơi có nguy cơ sạt lở cao) đến nơi an toàn với mục tiêu lâu dài là giảm tải, giải phóng trả lại sự thông thoáng của bờ sông, kênh rạch. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm sông, kênh rạch gây tắc nghẽn dòng chảy, hướng thoát nước tự nhiên trên địa bàn mình quản lý…

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chỉ đạo: “Các cấp, các ngành khẩn trương củng cố, kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN các cấp, đảm bảo cho công tác tham mưu về phòng, chống thiên tai liên tục, thông suốt, hiệu quả. Ðối với các công trình xây dựng khẩn cấp chống sạt lở cần kiểm tra thường xuyên, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện… Kè chống sạt lở khẩn cấp sông Ô Môn vừa mới khởi công xây dựng là công trình quan trọng giúp khép kín dự án chống ngập cho khu vực đô thị của thành phố. Do đó, chính quyền quận Ô Môn, phường Thới An cần tích cực chỉ đạo, tập trung tuyên truyền, vận động người dân về ý nghĩa của công trình để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ðối với liên danh nhà thầu cần bám chặt vào hồ sơ thiết kế để thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, tập trung nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư... đẩy nhanh tiến độ thi công khi thời tiết thuận lợi, cố gắng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình trong năm 2025 để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố. Ðặc biệt, chủ đầu tư theo dõi, hướng dẫn đơn vị thi công lập sơ đồ tiến độ theo mốc thời gian từng tuần, từng tháng, tập trung nỗ lực quyết tâm hoàn thành công trình trước thời hạn quy định…”.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết