20/09/2026 - 05:09

Định vị lại không gian phát triển chiến lược của TP Cần Thơ 

UBND TP Cần Thơ vừa tổ chức 2 hội nghị lấy ý kiến dự thảo hồ sơ Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Đồ án lần này đặt ra yêu cầu định vị lại chiến lược phát triển của thành phố, bám sát mục tiêu phát triển, mở rộng không gian theo mô hình "2 cực - 2 hành lang Đông Tây - 3 hành lang Bắc Nam - 6 phân vùng phát triển".

TP Cần Thơ đang có nhiều lợi thế để phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch. Ảnh: LÝ ANH LAM

TP Cần Thơ đang có nhiều lợi thế để phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch. Ảnh: LÝ ANH LAM

Dự thảo đồ án Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được lập theo Nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 21-5-2026. Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính thành phố với 6.360,83km², 103 đơn vị hành chính cấp xã và khu vực không gian biển có liên quan.

Đồ án xác định 4 mục tiêu phát triển: trở thành trung tâm vùng về kinh tế biển; trung tâm công nghệ nông nghiệp; trung tâm dịch vụ quốc tế, nhất là chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, đào tạo và logistics; trở thành đô thị sông nước đặc sắc, hình mẫu phát triển đô thị sinh thái của vùng. Về tổ chức không gian, đồ án đề xuất mô hình 2 cực - 2 hành lang Đông Tây - 3 hành lang Bắc Nam, phân thành 6 phân vùng phát triển.

Điểm mới quan trọng nhất là cực thứ hai - khu kinh tế biển Trần Đề. Trước đây thành phố chỉ có một trung tâm; nay có 2 cực, nối với nhau bằng hành lang dọc sông Hậu và cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Khu kinh tế biển Trần Đề với quy mô quy hoạch khoảng 40.000ha, là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đầu mối giao thương hàng hải quốc tế, gắn với cảng cửa ngõ và 7 nhóm ngành kinh tế biển.

Quy hoạch đề xuất 3 khu đô thị chuyên đề cấp vùng. Khu đô thị dịch vụ y tế: vị trí 1 tại phường Hưng Phú khoảng 230ha, vị trí 2 tại phường Long Tuyền khoảng 80ha. Khu đô thị đại học: vị trí 1 tại xã Thạnh Xuân và xã Nhơn Ái khoảng 535ha, vị trí 2 tại phường Vị Tân khoảng 390ha. Khu đô thị thể thao Olympic quy mô nghiên cứu khoảng 3.400ha. Đây là 3 trụ cột để Cần Thơ giữ và mở rộng vai trò trung tâm vùng về y tế chuyên sâu, đào tạo và thể thao thành tích cao.

Về phát triển công nghiệp và công nghệ cao, sau năm 2030 toàn thành phố có khoảng 23.990ha đất khu, cụm công nghiệp. Ô Môn được xác định là hạt nhân công nghệ cao; Cái Răng và Vị Tân là hạt nhân công nghệ thông tin, công nghiệp phần mềm và đổi mới sáng tạo; khu vực Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ hình thành tổ hợp công nghiệp - logistics - công nghệ, ưu tiên bảo dưỡng sửa chữa tàu bay và logistics hàng không...

Theo bà Phạm Thị Huệ Linh, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch khu vực 4, Viện quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, quy hoạch xác định 9 nhóm vấn đề cần giải quyết để đạt mục tiêu phát triển. Trong đó, có việc nâng cao vai trò trung tâm vùng của TP Cần Thơ bằng nhiều giải pháp khác nhau. Tập trung phát huy tiềm năng hạ tầng khung các vùng mới mang lại như cảng biển, đường sắt, sân bay, cao tốc... Tập trung vào những nơi tiếp cận được với hành lang giao thông vùng. Ưu tiên phát triển đô thị lấy cấu trúc nước và sinh thái tự nhiên làm nền tảng. Quy hoạch hợp lý chức năng kinh tế và nhà ở, đảm bảo linh hoạt và năng động, phù hợp với mục tiêu và tầm nhìn quy hoạch chung. Quy hoạch cũng xác định phát triển giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực làm khâu đột phá, chú trọng tính quốc tế, tính thực tế, công nghệ và tinh thần doanh nghiệp. Cần ưu tiên các dự án phát triển đô thị đa ngành và trọng điểm.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, cho biết: Quy hoạch chung của thành phố lần này rất quan trọng. Sau khi hợp nhất, không gian, tiềm năng, vị thế và điều kiện phát triển của thành phố đã có sự thay đổi rất lớn. Cần Thơ không chỉ là một trung tâm đô thị bên sông Hậu, mà có không gian phát triển rộng hơn, từ đô thị, nông nghiệp đến vùng ven biển. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không phải là tổng cộng cơ học của các quy hoạch trước đây, mà phải định vị lại không gian phát triển chiến lược của thành phố trong giai đoạn mới.

Ông Đồng Văn Thanh khẳng định: Quy hoạch lần này phải là một khung chiến lược tổng thể để tổ chức không gian phát triển, quản lý đô thị, thu hút đầu tư và phân bổ các nguồn lực phát triển của thành phố trong thời gian tới. Quan điểm xuyên suốt là: Quy hoạch phải có tính kế thừa, nhưng đồng thời phải mở ra dư địa phát triển mới; bảo đảm sự phù hợp với chủ trương, nghị quyết của Trung ương, quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng ĐBSCL và định hướng phát triển của thành phố. Phải hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số. Quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn nhưng bảo đảm khả năng thực thi, đồng thời dành dư địa phù hợp cho các định hướng tiếp tục nghiên cứu. Việc xác định các chương trình, dự án ưu tiên phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào hạ tầng giao thông khung, các không gian động lực và các lĩnh vực có sức lan tỏa, dẫn dắt. Phải đặc biệt quan tâm đến yếu tố con người, văn hóa, môi trường và bản sắc của TP Cần Thơ.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết