14/09/2019 - 18:30

Đẩy nhanh tiến độ dự án đường tỉnh ngàn tỉ 

Dự án đường tỉnh 922 đi qua 4 quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ, gồm: Bình Thủy, Ô Môn, Thới Lai và Cờ Đỏ; công trình không chỉ có ý nghĩa trong kết nối giao thông, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội 4 địa phương. Đây là công trình giao thông trọng điểm, do vậy, lãnh đạo thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố (Ban QLDA), các sở ngành và các địa phương phải theo dõi sát tiến độ thực hiện, hằng tuần phải báo cáo để kịp thời gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ thi công đúng cam kết.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Mạnh kiểm tra tại công trình cầu Vàm Nhon (huyện Thới Lai). Ảnh: GIA BẢO

Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Mạnh kiểm tra tại công trình cầu Vàm Nhon (huyện Thới Lai). Ảnh: GIA BẢO

Tiến độ chậm so với yêu cầu

Dự án đường tỉnh 922 (Xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1, từ quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ), có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 29km, từ giao lộ quốc lộ 91B (Km12+583) đến cầu Kênh Ngang thuộc đường tỉnh 922 (Km2+434), công trình giao thông cấp 2 đồng bằng; trên tuyến còn có 17 vị trí xây dựng cầu bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu, 30 vị trí xây dựng cống qua đường (cống tròn và cống hộp bằng bê tông cốt thép), 8 nút giao đồng mức... Tổng mức đầu tư dự án trên 1.494,6 tỉ đồng từ vốn ngân sách nhà nước. Dự án được UBND thành phố phê duyệt đầu tư theo Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công-dự toán tại Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 9-8-2018, kế hoạch thực hiện dự án từ 2017-2020. Đơn vị thi công là Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng miền Trung-Công ty Đầu tư và Xây dựng 319.2- Công ty TNHH xây dựng thương mại Ngọc Bảo. Đơn vị giám sát là Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình 625-Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Minh Vũ-Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng giao thông thủy.

Theo lãnh đạo Ban QLDA, Dự án có 1.553 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều nhất là huyện Cờ Đỏ (878 hộ), Thới Lai (550 hộ). Đến nay, số trường hợp đã được phê duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 1.531 hộ; trong đó đã chi trả 1.424 trường hợp, với tổng số tiền hơn 230,65 tỉ đồng. Có 1.241 trường hợp đã bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, thời gian qua, Ban đã có các công văn nhắc nhở, đôn đốc các nhà thầu khẩn trương tập kết vật tư, nhân công, thiết bị thi công nhằm đảm bảo hoàn thành theo hợp đồng ký kết. Các nhà thầu cũng đã nỗ lực thực hiện, nhưng tiến độ thi công thực tế vẫn chưa đảm bảo theo yêu cầu.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh, cùng lãnh đạo các sở ngành thành phố đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, trọng tâm là các cầu trên toàn tuyến, do đang vướng về mặt bằng, lưới điện, kết nối với đường, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị thi công, nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ. Bởi vốn cho công trình không thiếu, phải phối hợp để tăng khối lượng thực hiện, giải ngân vốn kế hoạch đã bố trí. Song song đó, phải quyết liệt gỡ khó về mặt bằng, tái định cư, đảm bảo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Có khó khăn phải xin ý kiến và báo cáo ngay với lãnh đạo thành phố để kịp thời gỡ khó. Việc giải ngân vốn các công trình, dự án từ vốn ngân sách chậm là khó khăn chung của cả nước, nhưng phải quyết tâm.

Nhà thầu đang thi công đường tỉnh 922.

Nhà thầu đang thi công đường tỉnh 922.

Quyết liệt gỡ khó

Dự án đường tỉnh 922 là công trình có vốn đầu tư lớn, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tiến độ dự án chậm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giải ngân vốn và sự phát triển kinh tế-xã hội của 4 địa phương nói riêng, thành phố nói chung. Đến tháng 9-2019, kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án hơn 1.347 tỉ đồng, vốn đã giải ngân trên 742,1 tỉ đồng (đạt 55,09%), lũy kế giá trị thi công xây dựng đạt hơn 14,8% (trên 133,25 tỉ đồng). Các nhà thầu thi công đang gấp rút triển khai thực hiện các hạng mục đào khuông đường, trải vải địa kỹ thuật và đắp cát nền đường bộ ở phần tuyến; phần cầu trong tháng 9-2019, hoàn thành thi công đúc và đóng cọc thử mố, trụ của một số cầu lớn; phần cống cũng đang triển khai quyết liệt thi công cống hộp, cống tròn…

Báo cáo với lãnh đạo thành phố, các sở, ngành tại buổi kiểm tra thực địa các công trình cầu Bà Cai (quận Bình Thủy-Ô Môn), cầu Vàm Nhon, Thị Đội (Thới Lai), đại diện các nhà thầu khẳng định sẽ khẩn trương tập kết vật tư, nhân lực và thiết bị thi công. Các nhà thầu cũng kiến nghị lãnh đạo thành phố, quận, huyện và các sở ngành quan tâm chỉ đạo, phối hợp trong giải phóng mặt bằng, di dời các công trình lưới điện… tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi công. Bởi vướng mắc, khó khăn của dự án hiện nay tại quận Bình Thủy còn tồn tại 2 cột điện chưa di dời; quận Ô Môn còn 3 trường hợp chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng và phát sinh thêm một số trường hợp mới; huyện Thới Lai ở một vị trí giáp cầu, nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, khiếu nại nâng giá bồi thường và cấp nền tái định cư; huyện Cờ Đỏ còn 261 trường hợp ở xã Đông Hiệp, Đông Thắng và thị trấn Cờ Đỏ chưa bàn giao mặt bằng…

Gỡ khó cho dự án, lãnh đạo Ban QLDA cho biết sẽ tiếp tục cùng tư vấn giám sát thường xuyên theo dõi, đôn đốc và có văn bản nhắc nhở nhà thầu thi công khẩn trương, đảm bảo tiến độ giải ngân mà các nhà thầu đã cam kết. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2019, giá trị thực hiện ngoài hiện trường ước đạt thêm 420 tỉ đồng. Ban QLDA đề xuất Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, UBND quận, huyện, Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận, huyện và các đơn vị có liên quan tích cực giải quyết vướng mắc, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Mạnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan, phối hợp với địa phương, nhà thầu phải đẩy tiến độ, đây là công trình giao thông trọng điểm của thành phố.

Bài, ảnh: GIA BẢO

Chia sẻ bài viết