26/10/2011 - 10:06

Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp

(CT)- Ngày 25-10-2011, đồng chí Lê Thị Thu Ba, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương làm Trưởng Đoàn kiểm tra đã đến làm việc tại TP Cần Thơ về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Chiến lược CCTP. Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP thành phố, cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã tiếp đoàn.

Thời gian qua, việc quán triệt thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược CCTP đã được Thành ủy Cần Thơ triển khai và có chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế. Về thực hiện tăng thẩm quyền của các cơ quan tư pháp cấp huyện, đến nay, 9/9 đơn vị quận, huyện của thành phố đã triển khai, thực hiện. Chất lượng công tác tư pháp ở các khâu từ bắt, giam giữ, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các hoạt động hỗ trợ tư pháp đã chuyển biến tích cực, hạn chế sai sót và vi phạm tố tụng.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Ban Chỉ đạo CCTP của thành phố tập trung thảo luận xoay quanh những thuận lợi, khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện CCTP... Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi kiến nghị với Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương cần chỉ đạo các cơ quan Trung ương có liên quan sớm sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Các cơ quan Tư pháp trung ương cần tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp, nhất là cho điều tra viên, kiểm sát viên, chấp hành viên và thẩm phán...

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thu Ba đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý cấp ủy đảng cần thực hiện đúng định kỳ giao ban với các cơ quan tư pháp để nắm bắt kịp thời, toàn diện tình hình và kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược CCTP đến năm 2020, xây dựng hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý, tôn trọng và bảo vệ quyền con người...

CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết