18/01/2022 - 21:53

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế 

Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình hợp tác và phát triển, về chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, các cấp, các ngành ở TP Cần Thơ đã chủ động phối hợp triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại; khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước. Qua đó, thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển nhanh, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Thu hút đầu tư

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tặng quà lưu niệm Ngài Roy Kho, Tổng Lãnh sự Singapore tại TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tặng quà lưu niệm Ngài Roy Kho, Tổng Lãnh sự Singapore tại TP Hồ Chí Minh.

Trong năm 2021, thành phố thu hút được 4 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư 1,317 tỉ USD, nâng tổng số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài lên 85 dự án, với tổng vốn đầu tư khoảng 2,05 tỉ USD. Nhiều dự án với số vốn đầu tư lớn, như: dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (vốn đầu tư 1,3 tỉ USD), dự án nhà máy sản xuất giày thể thao (vốn 171,5 triệu USD), dự án nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) Cần Thơ (vốn đầu tư khoảng 47 triệu USD), dự án khách sạn Wink Cần Thơ (vốn đầu tư 31,4 triệu USD)… Kết quả thu hút nguồn vốn FDI cho thấy TP Cần Thơ đang ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế.

Trong hợp tác đầu tư, Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng của TP Cần Thơ. Để tăng cường quan hệ hợp tác với Nhật Bản, TP Cần Thơ không ngừng cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, hoàn thiện hạ tầng và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư, như: thành lập Khu công nghiệp Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản; thành lập Tổ công tác Nhật Bản tại Cần Thơ (Japan Desk Cần Thơ). Làn sóng đầu tư vào thành phố từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản đang phát triển mạnh trên nhiều lĩnh vực: nông nghiệp, công nghệ thông tin, giáo dục…

Gần đây nhất, phải kể đến dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm của Công ty TNHH Thực phẩm Takesho Việt Nam (tại Khu Công nghiệp Trà Nóc 2). Theo PGS.TS Lê Việt Dũng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, đây là mô hình hợp tác mới giữa đại diện Nhà nước (UBND TP Cần Thơ) - Trường Đại học Cần Thơ - doanh nghiệp (Công ty Takesho Food Việt Nam) đã được triển khai có hiệu quả. Dự án này dựa trên hợp tác nghiên cứu với Trường Đại học Cần Thơ bắt đầu từ tháng 1-2019 và đã ký kết tiếp tục hợp tác đến tháng 12-2025, kết hợp sử dụng kỹ thuật tiên tiến để nghiên cứu và phát triển các sản phẩm về nông nghiệp cũng như thủy sản. Qua đó, giúp nâng cao giá trị đồng thời tận dụng hiệu quả về tài nguyên nông nghiệp và thủy sản của ĐBSCL. Qua hơn 1 năm xây dựng, đến nay, nhà máy chế biến thực phẩm Takesho Food với tổng số vốn đầu tư ban đầu 10 triệu USD đã hoàn thiện với hệ thống máy móc hiện đại nhập từ Nhật; dự kiến sẽ vận hành chính thức và bắt đầu sản xuất vào tháng 4-2022.

Ông Toshinao Tanaka, Tổng giám đốc Công ty Takesho Food & Ingredients, cho biết, Takesho Food & Ingredients và Trường Đại học Cần Thơ đã có những trao đổi về việc sử dụng công nghệ mới trong chế biến thực phẩm; đặc biệt là nông sản, thủy sản nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm. Sản phẩm chiến lược của công ty chính là bột gạo đa tính năng VU-800 được sản xuất theo công nghệ đặc biệt có cấu trúc phân tử nhỏ với đặc trưng dễ hoà tan, tạo độ nhớt ổn định, có thể thay thế các chất phụ gia như: chất làm dày, tinh bột biến tính. Ngoài ra, nhà máy sẽ vận hành gia công đơn hàng bột trộn, nghiên cứu và phát triển bột tôm và các sản phẩm nông nghiệp khác. Ông Toshinao Tanaka mong muốn, nhà máy sau khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy các dự án đầu tư từ Nhật Bản, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh, xuất khẩu và hỗ trợ ngành công nghệ chế biến thực phẩm, đóng góp cho sự phát triển của TP Cần Thơ.

PGS.TS Lê Việt Dũng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ cùng lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố trong chuyến thăm Công ty TNHH Thực phẩm Takesho Việt Nam.

PGS.TS Lê Việt Dũng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ cùng lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố trong chuyến thăm Công ty TNHH Thực phẩm Takesho Việt Nam.

Quảng bá tiềm năng, thế mạnh của thành phố

Năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các sở, ngành, các địa phương, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể thành phố đã gắn kết chặt chẽ, tích cực đẩy mạnh các chương trình hoạt động đối ngoại. Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ và các đơn vị có liên quan đã đón tiếp 61 đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc, tìm hiểu về tình hình phát triển và cơ hội hợp tác. Các hoạt động xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại quốc tế của thành phố hầu hết được linh hoạt chuyển đổi sang hình thức trực tuyến… nhằm trao đổi thông tin về chính sách của Việt Nam đến các doanh nghiệp phía bạn có nhu cầu tìm hiểu môi trường đầu tư hợp tác kinh doanh với Việt Nam, cũng như TP Cần Thơ.

Trong năm, TP Cần Thơ đã ký kết 2 bản ghi nhớ với các đối tác trên các lĩnh vực xây dựng, công nghệ, môi trường. Toàn thành phố hiện có 24 văn bản, thỏa thuận, biên bản ghi nhớ, hợp đồng quốc tế được thiết lập quan hệ cấp địa phương với đối tác thuộc các quốc gia: Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hungary, Bungary, New Zealand, Thái Lan,… trên nhiều lĩnh vực. Dấu ấn hợp tác quốc tế của TP Cần Thơ còn ghi đậm trên lĩnh vực vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Năm 2021, TP Cần Thơ đã tiếp nhận và phê duyệt 12 dự án và khoản viện trợ phi dự án do các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức phi chính phủ tài trợ với tổng số vốn trên 34,7 tỉ đồng (tăng gấp 1,4 lần so với năm 2020); nâng tổng số dự án toàn thành phố đang tiếp nhận lên 18 dự án đang hoạt động.

Hầu hết các dự án, phi dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài đều mang lại hiệu quả thiết thực, cụ thể: phát triển và nâng cao nhận thức về giáo dục sáng tạo tại TP Cần Thơ thông qua việc cung cấp các chương trình giảng dạy âm nhạc và vũ đạo quốc tế để áp dụng giảng dạy cho sinh viên, trang bị phòng Không gian mơ ước - Phòng Âm nhạc và nghệ thuật đa chức năng; xây dựng bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai do biến đổi khí hậu và tăng cường mạng lưới quan trắc xâm nhập mặn tại TP Cần Thơ; chương trình Blue Dragon Việt Nam - Nâng cao năng lực quản lý nguồn nước ở ĐBSCL (giai đoạn 1)… Năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát, TP Cần Thơ đã tiếp nhận hỗ trợ trang thiết bị y tế và phương tiện phòng, chống dịch từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các tỉnh, thành có mối quan hệ mật thiết với thành phố, như: Riverside/Hoa Kỳ, Okayama/Nhật Bản, Jeollanamdo/Hàn Quốc… với tổng giá trị trên 1,6 tỉ đồng...

Theo bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, năm 2021, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã thực hiện 48 thư chúc mừng gửi Tổng Lãnh sự và Đại sứ quán các nước. Tận dụng thế mạnh công nghệ thông tin, nền tảng Internet, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố thường xuyên tham gia và duy trì tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị bằng hình thức trực tuyến, như: Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 7; kỷ niệm 72 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; sự kiện ITEC Day 2021,… Qua đó, góp phần mang lại những hiệu ứng tích cực, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa các dân tộc, đưa mối quan hệ của thành phố với các đối tác đi vào chiều sâu. Bên cạnh đó, các Hội hữu nghị thành viên chủ động, đóng góp tích cực vào tổng thể công tác đối ngoại nhân dân của thành phố, thông qua các hoạt động tăng cường trao đổi thông tin, quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người, tiềm năng, thế mạnh của TP Cần Thơ đến với bạn bè quốc tế và kịp thời chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau về vật chất và tinh thần trong công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Khép lại năm 2021 đầy thách thức, những thành tựu trong công tác đối ngoại có ý nghĩa quan trọng trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, góp phần tạo động lực thực hiện mục tiêu đối ngoại trong những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết