16/11/2012 - 21:22

Xung quanh vụ bê bối của cựu Giám đốc CIA

David Petraeus phủ nhận cáo buộc để rò rỉ tài liệu mật

 Tướng Petraeus và bà Broadwell. Ảnh: myfox8

Hãng tin Mỹ CNN hôm 16-11 cho biết, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus đã phủ nhận việc chuyển các tài liệu mật cho tình nhân Paula Broadwell khi cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tập trung vào nghi vấn làm thế nào bà Broadwell có được các tài liệu bí mật được phát hiện trên máy tính cá nhân cũng như tại nhà của bà.

Hôm 15-11, CIA cho biết họ chính thức mở cuộc điều tra vụ bê bối tình ái của Tướng Petraeus dựa trên cuộc điều tra của FBI. Trong ngày 16-11, ông Petraeus đối mặt với phiên điều trần kín trước Quốc hội Mỹ để làm chứng xung quanh vụ Lãnh sự quán Mỹ ở Libye bị tấn công. Ngay trước phiên điều trần, ông Petraeus đã khẳng định với phóng viên hãng tin CNN rằng ông không hề gửi các tài liệu mật cho bà Broadwell.

Theo CNN, ông Petraeus nói việc ông từ chức Giám đốc CIA là kết quả riêng lẻ của vụ bê bối tình ái của ông chứ không liên quan vụ Lãnh sự quán Mỹ ở Libye bị tấn công hồi tháng 9. Phát biểu của ông Petraeus được đưa ra giữa lúc một số nghị sĩ đảng Cộng hòa đòi ông phải chịu trách nhiệm đã để xảy ra vụ tấn công ở Libye. Trước đó, các nhân viên FBI đã tìm thấy số lượng đáng kể tài liệu mật trên máy tính cá nhân của bà Broadwell khi họ tiến hành lục soát căn hộ của bà tại thành phố Charlotte, bang Carolina Bắc. FBI cho biết họ đang nghiên cứu kỹ các tài liệu mật trên.

Cũng trong ngày 16-11, ông Petraeus đã đồng ý trưng ra chứng cứ cho các ủy ban tình báo của Quốc hội để xem xét những thất bại trong công tác an ninh xung quanh cái chết của Đại sứ Mỹ ở Libye trong vụ tấn công tại thành phố Benghazi. Tài liệu của ông Petraeus đưa ra có liên quan đến những cáo buộc cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã xem nhẹ những yêu cầu từ các quan chức Mỹ thuộc Lãnh sự quán tại Benghazi đòi tăng cường bảo vệ cho họ và cáo buộc về việc CIA cùng các cơ quan khác không lưu ý đến những dấu hiệu cảnh báo sớm của vụ tấn công.

Trước vụ bê bối của Tướng Petraeus và mới đây nhất là những vụ lùm sùm liên quan đến Tư lệnh quân đội Mỹ ở Afghanistan, Tướng John Allen, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đã phải ra lệnh yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Martin Dempsey đánh giá lại các chương trình huấn luyện đạo đức cho các sĩ quan cấp cao của Mỹ. Dự kiến, ông chủ Lầu Năm Góc sẽ gửi báo cáo tạm thời cho Tổng thống Obama vào ngày 1-12. "Nhiệm vụ cơ bản của Bộ Quốc phòng Mỹ là bảo vệ quốc gia. Bất cứ hành vi nào có ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng hành động của chúng ta đều là việc làm không thể chấp nhận được"- ông Panetta nhấn mạnh trong một bản ghi nhớ gửi Tướng Dempsey hôm 14-11.

THANH BÌNH (Theo Reuters, Washington Post, Guardian)

Chia sẻ bài viết