20/10/2022 - 19:12

Đảng Quốc đại Ấn Độ có lãnh đạo mới 

Ðảng Quốc đại Ấn Ðộ vừa bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Ðường sắt Mallikarjun Kharge (ảnh) làm chủ tịch mới thay thế cho bà Sonia Gandhi. Ðây là lần đầu tiên sau 24 năm, đảng này có một nhà lãnh đạo không phải là thành viên của gia tộc Nehru-Gandhi.

Ảnh: Bloomberg

Ông Kharge (80 tuổi) đã đánh bại ứng viên Shashi Tharoor (66 tuổi) khi giành được 90% trong tổng số 9.385 phiếu bầu trong đảng. Ðược biết, ông Kharge vốn là nhân vật thân tín với gia tộc Nehru-Gandhi. Còn ông Tharoor là cựu chuyên gia ngoại giao, từng có 20 năm làm việc tại Liên Hiệp Quốc trước khi trở về nước.

Mặc dù có chủ tịch mới, nhưng vị thế của gia đình Nehru-Gandhi trong đảng Quốc đại được nhận định sẽ không suy yếu. Bởi dòng họ quyền lực này đã nắm quyền lãnh đạo đảng trong phần lớn thời gian kể từ sau khi Ấn Ðộ giành độc lập (năm 1947), cũng như từng có ba đời làm thủ tướng, bao gồm thủ tướng đầu tiên của Ấn Ðộ Jawaharlal Nehru, con gái của ông là Indira Gandhi và cháu ngoại Rajiv Gandhi.

Sau sự thất bại của đảng Quốc đại trong hai cuộc tổng tuyển cử hồi năm 2014 và 2019, ông Rahul Gandhi - con trai của cố Thủ tướng Rajiv Gandhi - đã nhận trách nhiệm và từ chức chủ tịch đảng, chuyển giao quyền hành lại cho mẹ mình là bà Sonia Gandhi. Tuy nhiên, do sức khỏe của bà suy yếu không thể tiếp tục giữ vai trò chủ tịch, nên đảng Quốc đại buộc phải tìm một nhà lãnh đạo mới để giải quyết những khó khăn trong nội bộ đảng và đương đầu với thách thức từ đảng Nhân dân Ấn Ðộ (BJP) cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi.

Vì là người trung thành với gia tộc Nehru-Gandhi, chính trị gia kỳ cựu Kharge được nhiều người tin là sự lựa chọn của gia tộc quyền lực nhất Ấn Ðộ. Ông sẽ phải đối mặt với thách thức khổng lồ là phải giành chiến thắng trong 3 cuộc bầu cử cấp bang vào năm tới và cuộc tổng tuyển cử vào năm 2024. Hiện tại, trong tổng số 543 ghế ở Hạ viện, đảng Quốc đại chỉ nắm giữ 53 ghế, trong khi BJP đang có tới 303 ghế.

NGUYỆT CÁT (Theo Guardian, Straits Times)

Chia sẻ bài viết