20/08/2009 - 07:20

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao những đóng góp của lực lượng công an nhân dân với sự nghiệp cách mạng của dân tộc

* TP CẦN THƠ: Mít- tinh kỷ niệm 64 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 4 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(TTXVN-CT)- Sáng 19-8, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày thành lập Công an Nhân dân Việt Nam, Bộ Công an đã khánh thành và đưa vào sử dụng Nhà truyền thống lực lượng cảnh vệ Công an nhân dân.

Tới dự lễ khánh thành, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Các chiến sĩ công an nhân dân, trong đó có các chiến sĩ lực lượng cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững trật tự an ninh, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc những thành quả của cách mạng, đóng góp tích cực và hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc. Lực lượng Công an nhân dân đã từng bước trưởng thành và phát triển theo kịp những bước tiến chung của xã hội, tiếp tục đóng góp công sức của mình vào sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Lực lượng cảnh vệ Công an nhân dân được chính thức thành lập ngày 16-2-1953, nhưng các tổ chức tiền thân đã được hình thành từ năm 1930. Trải qua hơn nửa thế kỷ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dù trong hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh vệ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, 7 tập thể và 3 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhà truyền thống lực lượng cảnh vệ Công an nhân dân được xây dựng tại số 1 Lê Hồng Phong (Hà Nội) , trưng bày hơn 400 tài liệu, hiện vật lịch sử khái quát về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển lực lượng cảnh vệ; về những cống hiến, hy sinh của lực lượng cảnh vệ trong các thời kỳ kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

* Ngày 19-8-2009, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ long trọng tổ chức mít -tinh kỷ niệm 64 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2009), 4 năm “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã đến dự.

Tại lễ mít- tinh, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam 64 năm qua.

Qua 4 năm tổ chức triển khai, thực hiện “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Công an TP Cần Thơ phối hợp với UBMTTQ, các hội, đoàn thể thực hiện Nghị quyết liên tịch về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới” nhằm xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Đến nay, phân loại có 98 lượt xã, phường, thị trấn và 1.473 lượt khu vực đạt danh hiệu “3 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm) và hơn 1.000 lượt cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự. Qua đó, quần chúng đã cung cấp trên 6.000 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ và bắt 3.349 đối tượng hình sự, hòa giải thành tại cơ sở 7.790 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần tích cực trong đấu tranh phòng, chống phát sinh tội phạm tại cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã biểu dương những đóng góp to lớn của lực lượng công an thành phố đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố. Đồng chí nhắc nhở sắp tới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự hết sức nặng nề, khó khăn, Công an thành phố phải tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tốt hơn nữa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lồng ghép với “Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tạo thành thế trận an ninh vững chắc ở từng khu phố, xóm ấp...

Dịp này, Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan cấp tá cho 106 đồng chí và trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 77 cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua.

XUÂN KHU-XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết