22/08/2009 - 09:26

Dân Seoul chăm chỉ nhất châu Á

Theo nghiên cứu của UBS, ngân hàng đầu tư ở Thụy Sĩ, thời gian làm việc của người dân ở Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) nhiều thứ hai thế giới, bình quân 2.312 giờ/năm, chỉ sau dân ở Cairo (Ai Cập), với 2.373 giờ. Nếu so sánh ở cấp khu vực thì người châu Á làm việc nhiều nhất, trung bình 2.119 giờ, tiếp theo là dân Trung Đông, 2.063 giờ. Ngược lại, dân Pháp có thời gian làm việc ít nhất, nhất là tại thành phố Lyon, chỉ 1.582 giờ.

Dựa trên giá cả của 144 mặt hàng và dịch vụ thiết yếu, UBS còn cho biết Oslo (Na Uy), Zurich (Đức), Copenhagen (Đan Mạch), Genève (Thụy Sĩ), Tokyo (Nhật Bản) và New York (Mỹ) là những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Trong khi đó, Kuala Lumpur (Malaysia), Manila (Philippines), New Delhi và Mumbai (Ấn Độ) được cho là những thành phố có giá sinh hoạt thấp nhất.

PHI PHI
(Theo Telegraph, Korea Times)

Chia sẻ bài viết