* Nổ bom ở miền Nam
(TTXVN)- Do Liên bang Nga là quốc gia lớn nhất thế giới (diện tích 17,075 triệu ki-lô-mét vuông) có 11 múi giờ, nên tiến trình bỏ phiếu thực tế đã bắt đầu lúc 23 giờ ngày 1-3 (giờ Mát-xcơ-va, tức 3 giờ sáng ngày 2-3 theo giờ Hà Nội). Thời điểm đó, cử tri ở vùng Viễn Đông đã đi bầu. Cử tri tỉnh Kaliningrad ở vùng cực Tây nước Nga khép lại cuộc bầu cử vào hồi 1 giờ sáng ngày 3-3 tính theo giờ Hà Nội.
 |
|
Tổng thống Putin thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: Reuters |
Bốn ứng cử viên tổng thống Nga, xếp thứ tự theo bảng chữ cái Nga như trong phiếu bầu, là ông Andrey Bogdanov, sinh năm 1970, Chủ tịch Đảng Dân chủ Nga, tự ứng cử; ông Dmitry Medvedev, sinh năm 1965, Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Nga, được Đảng “Nước Nga thống nhất” giới thiệu; ông Vladimir Zhirinovsky, sinh năm 1946, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), Phó Chủ tịch Duma quốc gia Nga, được LDPR giới thiệu; ông Gennady Zyuganov, sinh năm 1944, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), được đảng này giới thiệu. Các ông Bogdanov và Medvedev lần đầu ra tranh cử. Ông Zhirinovsky đã ba lần ứng cử (năm 1991, 1996 và 2000). Ông Zyuganov đã hai lần ứng cử (1996 và 2000).
Ngoài cuộc bầu cử Tổng thống, ngày 2-3, tại đa số trong tổng số 83 “chủ thể” liên bang, tức là những đơn vị hành chính trực thuộc chính quyền trung ương Liên bang Nga, cũng tổ chức bầu cử các cấp và trưng cầu ý dân. Cụ thể, tại 11 chủ thể liên bang có bầu cử nghị viện; tại 18 chủ thể có 106 cuộc trưng cầu ý dân (ở những cấp khác nhau); tại 81 chủ thể có bầu cử cơ quan tự quản cấp cơ sở. “Chủ thể” liên bang gồm 21 nước cộng hòa, 9 khu, 46 tỉnh, 2 thành phố trực thuộc trung ương liên bang (Mát-xcơ-va và St. Petersburg), 1 tỉnh tự trị và 4 quận tự trị.
* Hai quả bom phát nổ liên tiếp vào ngày 2-3 tại một thành phố miền Nam nước Nga, gần Chechnya, làm 2 người bị thương.
Mark Tolchinsky, người phát ngôn cảnh sát tỉnh Dagestan cho biết, hai vụ nổ trên xảy ra tại thành phố Khasavyurt thuộc tỉnh này. Quả bom đầu tiên phát nổ khi một đoàn xe cảnh sát đi ngang qua, nhưng không ai bị thương. Sau đó, khi các lực lượng hữu quan tới hiện trường điều tra vụ việc, một quả bom khác lại phát nổ làm hai người bị thương (trong đó có 1 cảnh sát và 1 dân thường). Hiện động cơ của vụ nổ bom chưa được làm rõ, song cảnh sát thành phố Khasavyurt khẳng định không liên quan tới cuộc bầu cử và địa điểm nổ bom không gần các điểm bỏ phiếu.
Dagestan bị xem là khu vực xảy ra nhiều bạo lực liên quan tới các hoạt động tội phạm và chống chính quyền do ảnh hưởng từ Chechnya, đặc biệt là các vụ đánh bom nhằm vào các đoàn xe cảnh sát cũng như các đại diện chính quyền.