28/04/2013 - 21:08

Dân Iceland nói không với “thắt lưng buộc bụng”

 

Kết quả sơ bộ của cuộc tổng tuyển cử ngày 27-4 tại Iceland cho thấy đảng Độc lập theo đường lối trung hữu đã về đầu với 26,5% số phiếu, được 19 ghế trong quốc hội 63 thành viên. Đảng Tiến bộ có lập trường trung dung đứng thứ hai với 18 ghế, giành được 22% số phiếu ủng hộ. Đảng Dân chủ Xã hội trung tả cầm quyền chỉ giành được 13,5% số phiếu với 9 ghế đại diện. Các nhà phân tích cho rằng kết quả này phản ánh sự mệt mỏi và thất vọng của cử tri Iceland đối với chính sách “thắt lưng buộc bụng” của chính phủ trong nỗ lực đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính chưa từng có diễn ra cách đây 5 năm.

Với kết quả trên, thủ lĩnh đảng Độc lập bảo thủ là ông Bjarni Benediktsson (ảnh), một cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp 43 tuổi, sẽ được chọn làm thủ tướng và nhiều khả năng sẽ tái lập liên minh cầm quyền rộng lớn với đảng Tiến bộ. Đây là sự trở lại “ấn tượng” của một liên minh từng bị cho là đã đẩy Iceland vào thảm họa tài chính và khiến họ bị hất cẳng quyền lực hồi năm 2009. Hai đảng lớn nhất này cũng phản đối việc Iceland nộp đơn và đàm phán xin gia nhập vào “mái nhà chung” Liên minh châu Âu (EU).

V.P  (Theo Reuters, AFP)

 

Chia sẻ bài viết