08/07/2013 - 22:07

Đàm phán thương mại EU-Mỹ khai mạc bất chấp bê bối gián điệp

Ngày 8-7, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) về Hiệp định Đối tác Đầu tư và Thương mại xuyên Đại Tây Dương (TTIP) đã chính thức khai mạc tại Washington (Mỹ), bất chấp những xích mích xung quanh chương trình do thám của Mỹ đối với các nước đồng minh.

 Ảnh: AP 

Dự kiến, vòng đàm phán lần này sẽ giúp thu hẹp những khác biệt sâu sắc xung quanh việc bảo vệ các ngành công nghiệp ở cả hai bờ Đại Tây Dương nếu như mục tiêu đạt được thỏa thuận vào cuối năm 2014 có thể hoàn tất. Tuy nhiên, các chuyên gia đàm phán hai bên sẽ phải làm việc dưới "cái bóng" của cuộc tranh cãi tại châu Âu xung quanh chương trình do thám của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đối với các đồng minh, vừa bị phanh phui trong những tuần qua. Riêng Pháp hôm 3-7 đã kêu gọi tạm hoãn đàm phán TTIP do các cuộc thảo luận về bê bối gián điệp cũng diễn ra cùng ngày tại Washington.

Tuy nhiên, đến phút chót cả 28 nước thành viên EU đã đồng ý tiến hành thảo luận thương mại, với lý do cả hai vấn đề trên có thể được xử lý song song. Bên cạnh đó, phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định đàm phán tự do Mỹ-EU vẫn là "ưu tiên cao nhất", ngay sau khi bà Merkel có cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Do đó, về mặt lý thuyết thì mọi khúc mắc đều sẽ được thảo luận trên bàn đàm phán, nhằm mục đích loại bỏ các rào cản đối với thương mại và đầu tư giữa Mỹ-EU.

Được biết, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Mỹ-EU hồi năm ngoái trị giá khoảng 500 tỉ euro, bao gồm 280 tỉ euro nằm trong lĩnh vực dịch vụ và hàng nghìn tỉ euro vốn đầu tư. Trong khi đó, một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Kinh tế ở Luân Đôn (Anh) cho hay hiệp định TTIP hàng năm sẽ giúp gia tăng khoảng 119 tỉ euro cho nền kinh tế EU và 95 tỉ euro cho Mỹ.

NGUYỆT CÁT (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết