16/06/2025 - 08:56

Đài Loan đẩy mạnh phát triển UAV 

Được Mỹ hậu thuẫn, Đài Loan đang nỗ lực cải tổ lực lượng vũ trang để có thể tiến hành “chiến tranh đối xứng”, sử dụng vũ khí di động, nhỏ hơn và thường rẻ hơn nhưng vẫn có sức công phá các mục tiêu trong trường hợp nổ ra xung đột với Trung Quốc, trong đó gồm kế hoạch phát triển máy bay không người lái (UAV) trên biển, vốn được Ukraine sử dụng rất hiệu quả để chống lại Nga ở Biển Đen.

UAV Cardinal III do Ðài Loan tự phát triển. Ảnh: Reuters

Số UAV này là những chiếc thuyền nhỏ không người lái, được điều khiển từ xa, chứa đầy thuốc nổ và có thể được điều hướng đến tàu của đối phương, thậm chí có khả năng tấn công các mục tiêu trên không. “Những chiếc thuyền hoặc phương tiện không người lái đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine. Chúng cũng có thể ngăn chặn hiệu quả Trung Quốc trong trường hợp Đài Bắc nổ ra xung đột với Bắc Kinh, bởi chúng tôi không phải là bên tấn công mà là bên phòng thủ” - Chen Kuan-ting, nhà lập pháp thuộc đảng Dân Tiến (DPP) cầm quyền Đài Loan, nói với hãng tin Reuters.

Theo Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Trung Sơn, bộ phận nghiên cứu và phát triển của Cơ quan Quốc phòng Đài Loan, chương trình phát triển UAV trên biển của Đài Loan có ngân sách khiêm tốn, chỉ khoảng 26,8 triệu USD. Tuy nhiên, người đứng đầu Cơ quan Quốc phòng Đài Loan Cố Lập Hùng mới đây cho biết kinh phí dành cho kế hoạch phát triển UAV trên biển sẽ được đưa vào gói chi tiêu bổ sung được công bố vào cuối năm nay.

Kể từ Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine hồi năm 2022, Đài Loan đã nghiên cứu cách Kiev triển khai UAV để giành lợi thế trước Mát-xcơ-va trên chiến trường. Đáng chú ý, Đài Bắc còn huy động các công ty phát triển UAV thương mại, như Thunder Tiger, để hỗ trợ nỗ lực phát triển UAV của hòn đảo này.

Mới đây, Thunder Tiger đã cho thử nghiệm chiếc SeaShark 800 trên bờ biển Thái Bình Dương. SeaShark 800 có thể mang theo 1,2 tấn thuốc nổ và di chuyển tới 500km. “Chúng có thể tạo ra sự bất ổn, mang lại mối nguy hiểm và rủi ro cho Eo biển Đài Loan nhưng không ai biết những mối nguy hiểm này có thể xuất hiện ở đâu” - William Chen, chủ tịch của Thunder Tiger, cho biết.

Peter Chen, chuyên gia về UAV kiêm giám đốc điều hành tổ chức tư vấn an ninh TTRDA, nhận định Đài Loan chắc chắn có thể chế tạo ra những chiếc UAV trên biển đẳng cấp thế giới. “Tuy nhiên, khi nói đến ứng dụng, cách biến chúng thành vũ khí hàng đầu thì đó không phải là trách nhiệm của các công ty tư nhân. Chính phủ và quân đội cần phải suy nghĩ nhiều hơn về cách tích hợp loại vũ khí này vào chiến lược chiến đấu” - ông Chen cho hay.

Theo tờ Euro News, chính quyền nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức đặt mục tiêu sản xuất 15.000 UAV mỗi tháng vào năm 2028. Nếu đạt được cột mốc này, Đài Loan có thể trở thành trung tâm sản xuất UAV mới của châu Á - Thái Bình Dương.

Hiện Đài Loan đang tăng tốc các nỗ lực nhằm tận dụng thị trường được dự đoán sẽ có giá trị 57,8 tỉ USD vào năm 2030. Trong vòng chưa đầy một năm, Đài Loan đã thiết lập quan hệ đối tác với các công ty ở châu Á, châu Âu và Mỹ; tăng gấp 4 lần quy mô Liên minh Cơ hội Kinh doanh Quốc tế về UAV (Tediboa), từ mức 50 thành viên lên con số 200 thành viên; khởi công xây dựng một khu công nghiệp UAV gần thành phố Gia Nghĩa, phía Tây Nam Đài Loan.

Ước tính, Đài Loan dành 1,35 tỉ USD trong giai đoạn 2024-2028 để phát triển ngành công nghiệp UAV, vốn đang “thâm nhập” vào Đông Âu, nơi Tediboa ký các thỏa thuận với Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan. Hu Kai-Hung, chủ tịch Tediboa kiêm chủ tịch Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Đài Loan, nói rằng sở dĩ Đài Bắc xem các quốc gia này là đối tác lý tưởng bởi họ dày dặn kinh nghiệm trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Ngoài ra, Tediboa cũng đã thắt chặt quan hệ với Nhật Bản và Ấn Độ. Chính phủ Nhật Bản hồi tháng 2 cho biết sẽ cung cấp thêm UAV được sản xuất trong nước cho các quốc gia đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bắt đầu từ năm tài chính 2025, trong khi công ty AVIX Technology (Đài Loan) và hãng Optiemus Unmanned Systems (Ấn Độ) hồi tháng 4 thông báo sẽ cùng nhau sản xuất các thành phần UAV phù hợp với ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết