(TTXVN)- Kết quả thăm dò dư luận mới nhất của Trung tâm hành chính quốc gia Thái Lan (NIDA) cho biết 60% số người dân Thái Lan được hỏi không đồng ý với kế hoạch sửa đổi hiến pháp năm 2007 trong khi số ủng hộ là 20%. Những người phản đối sửa đổi hiến pháp cho rằng vấn đề này có thể dẫn đến các hậu quả không mong đợi khác, nhất là khi công luận cho rằng việc sửa đổi hiến pháp là nhằm cứu giúp các chính đảng thoát khỏi nguy cơ bị giải thể và giúp cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra thoát tội.
Cũng theo cuộc thăm dò dư luận trên, 70% số người được hỏi mong muốn chính phủ tập trung trước tiên vào việc giải quyết các vấn đề kinh tế nhằm giảm gánh nặng cho người dân đang phải chịu sức ép lạm phát.
Tình hình Thái Lan tiếp tục căng thẳng với việc xuất hiện các vụ đánh bom ở Thủ đô Bangkok và các cuộc biểu tình chống chính phủ chưa có dấu hiệu lắng dịu sau hơn 3 tuần qua.
Tối 16-6, hai quả bom nhỏ đã phát nổ gần sát văn phòng của Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD) - lực lượng phát động và tổ chức các cuộc biểu tình lớn chống chính phủ, nhưng không gây thương vong. Cảnh sát Thái Lan cho biết có hai đối tượng đi xe mô-tô đã ném hai quả bom tự chế loại nhỏ vào văn phòng của một trong những thủ lĩnh của PAD, nhưng đã không ném qua được tường rào vào bên trong khu nhà.
Trong khi đó, cuộc biểu tình do PAD phát động đã bước sang tuần thứ 4. Ngày 16-6, hơn 4.000 người đã tập trung biểu tình trước trụ sở Ủy ban bầu cử (EC) của Thái Lan ở Bangkok để phản đối EC đã “thiên vị” đảng Quyền lực nhân dân (PPP) cầm quyền - vốn bị phe đối lập coi là vỏ bọc mới của đảng Người Thái yêu người Thái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Ngoài cuộc biểu tình của PAD, Chính phủ của Thủ tướng Samak Sundaravej còn phải đối mặt với hàng loạt cuộc biểu tình của các tổ chức xã hội và nghiệp đoàn khác nhau, như hiệp hội nông dân, tài xế xe tải..., phản đối giá nhiên liệu cũng như giá cả sinh hoạt tăng cao.