04/10/2017 - 09:30

Cựu Thủ tướng Sharif quay lại chính trường 

Thủ tướng bị phế truất của Pakistan - ông Nawaz Sharif (ảnh) ngày 3-10 đã được bầu lại làm người lãnh đạo đảng cầm quyền Liên đoàn Hồi giáo Pakistan  (PML-N). Kết quả này được các nghị sĩ thuộc PML-N ủng hộ trong cuộc họp hôm 2-10 do Thủ tướng Shahid Khaqan Abbasi chủ trì.

Ảnh: Daily Pakistan

Trước đó, Quốc hội Pakistan cũng đã thay đổi luật bầu cử 2017, cho phép ông Sharif có thể giành lại quyền lãnh đạo PML-N. Phản ứng với quyết định của quốc hội, một số nghị sĩ đối lập xé bỏ văn kiện này.

Ông Sharif từ chức thủ tướng hồi tháng 7 sau khi Tòa án Tối cao tuyên bố ông không đủ tư cách vì không làm rõ nguồn thu nhập cá nhân. Cựu Thủ tướng Pakistan cũng phải từ bỏ cương vị chủ tịch PML-N và chọn ông Abbasi làm người thay thế, dù vẫn giữ quyền kiểm soát đảng cầm quyền.

ĐÔNG PHONG

Chia sẻ bài viết