14/07/2013 - 20:55

Cuộc “nội chiến” của phe nổi dậy Syrie

Các tay súng nổi dậy ở Syrie vốn được phương Tây hậu thuẫn và một nhóm các tay súng thuộc al-Qaeda vừa chĩa súng vào nhau trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát một cứ điểm then chốt ở thành phố Aleppo. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra cuộc chạm trán đẫm máu giữa các phe nổi dậy đang chiến đấu chống Tổng thống Bashar al-Assad.

Theo các nhà hoạt động thuộc Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syrie có trụ sở đặt tại Anh, chốt kiểm soát chiến lược ở quận Bustan al-Qasr của Aleppo hôm 13-7 đã trở thành chiến trường giữa các tay súng nổi dậy thuộc Quân đội Syrie Tự do (FSA) và phiến quân thuộc tổ chức "Quốc gia Hồi giáo Iraq và Cận Đông". Hồi đầu tuần qua, các tay súng al-Qaeda đã chiếm giữ cũng như đóng cửa hẳn chốt kiểm soát được cho là cửa ngõ lương thực duy nhất nối các quận phía Đông và những khu vực ở phía Tây do quân đội Syrie kiểm soát. Cuộc chiến chỉ lắng xuống khi các tay súng thân al-Qaeda rút khỏi khu vực trên vào buổi chiều cùng ngày.

 Các tay súng FSA. Ảnh: AP

Mới đây, FSA cho biết nỗi sợ bị hút vào "cuộc chiến bên lề" với các tay súng thánh chiến càng lớn hơn khi có những thông tin cho thấy đã xảy ra một cuộc tấn công nhắm vào một kho vũ khí của họ ở tỉnh Idlib. Theo báo cáo của các nhà hoạt động và các tay súng nổi dậy, một nhóm các tay súng thuộc "Quốc gia Hồi giáo" đã tuyên bố nhận trách nhiệm tấn công trụ sở của FSA vào hôm 13-7, khiến 10 tay súng FSA bị thương. Mục đích cuộc tấn công bằng pháo cối trên là nhằm cướp lấy vũ khí của FSA, một nhà hoạt động cho biết thêm.

Nhưng có lẽ đỉnh điểm của những vụ đấu đá trên rơi vào hôm 12-7, khi chỉ huy của FSA là Kamal Hamami đã bị các tay súng al-Qaeda chặn đường và bắn chết ở vùng núi Jabal al-Turkoman thuộc tỉnh Latakia.

Các nhà hoạt động cho biết cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm qua ở Syrie đã từng chứng kiến các cuộc nội chiến giữa các tay súng nổi dậy giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ ở miền Bắc Syrie, dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. FSA là một nhóm nổi dậy mang tư tưởng thế tục ôn hòa do phương Tây hậu thuẫn. Trong khi đó, "Quốc gia Hồi giáo Iraq và Cận Đông" là một nhánh của "Mặt trận al-Nusra"- tổ chức đã bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố và có liên hệ với al-Qaeda ở Iraq.

FSA luôn canh cánh với nỗi lo phiến quân thánh chiến sẽ giành được các khu vực vốn thuộc quyền kiểm soát của phe nổi dậy ôn hòa cũng như có thể cướp lấy "thành quả cách mạng" của họ. Lo ngại của FSA có cơ sở bởi các nhóm Hồi giáo, trong đó có những tay súng thân với al-Qaeda, được cho là lực lượng đã chiến đấu hiệu quả nhất bên phe nổi dậy khi đã thực hiện nhiều vụ tấn công và giành được quyền kiểm soát các căn cứ quân sự, thị trấn, làng mạc cùng các vùng lân cận tại Aleppo từ tay quân đội chính phủ.

THANH BÌNH (Tổng hợp)

Tàu ngầm Israel tấn công kho vũ khí Syrie

Tờ Thời báo Chủ Nhật của Anh hôm qua cho biết tàu ngầm lớp Dolphin của Israel chính là thủ phạm tấn công chớp nhoáng vào căn cứ hải quân của Syrie ở gần thành phố cảng Latakia hôm 5-7. Mục đích của vụ tấn công- có sự phối hợp với Mỹ- là nhằm phá hủy 50 tên lửa chống hạm Yakhont P-800 do Nga sản xuất vốn được cho có thể đe dọa đến Israel. Báo này cho biết thêm chính quyền al-Assad đã nhận số tên lửa đó hồi đầu năm nay.

 

Chia sẻ bài viết