25/11/2008 - 08:00

Cuba sắp độc lập về năng lượng

Sắp tới, Cuba không chỉ khai thác dầu trên đất liền như hiện nay. Ảnh: BBC

Triển vọng dầu mỏ ngoài khơi của Cuba đang hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các công ty đến từ Tây Ban Nha, Na Uy, Ấn Độ, Canada, Việt Nam, Malaysia, Nga và Brazil. Tháng 10 vừa qua, trong chuyến thăm Cuba của Tổng thống Brazil Lula da Silva, hai bên đã ký kết một hợp đồng liên doanh để thăm dò dầu khí ở khu vực biển Varadero. Trong khi đó, ông Mijail Kamynin, đại sứ Nga tại Cuba, cho biết các công ty năng lượng Nga sẽ sớm tiến hành thăm dò tại Vịnh Mexico của Cuba. Nga cũng sẽ giúp Cuba xây dựng nhiều hầm dự trữ dầu thô, hiện đại hóa các đường ống dẫn dầu và tham gia nâng cấp một nhà máy lọc dầu từ thời Liên Xô nằm tại thành phố cảng Cienfuegos.

Theo số liệu của Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS), khu vực chủ quyền của Cuba thuộc Vịnh Mexico có trữ lượng khoảng 9 tỉ thùng dầu và 600 tỉ mét khối khí đốt. Tuy nhiên, công ty dầu mỏ nhà nước Cuba Cubapetroleo cho rằng trữ lượng của khu vực này có thể lên đến 20 tỉ thùng dầu. Nếu đúng như dự đoán của các nhà khoa học Cuba, trữ lượng dầu mỏ của nước này gần bằng với trữ lượng 21 tỉ thùng của Mỹ và gần gấp đôi trữ lượng 11,7 tỉ thùng của Mexico. Sở dĩ người ta so sánh trữ lượng dầu mỏ của Cuba với Mỹ và Mexico vì ba nước này cùng chia sẻ quyền sở hữu Vịnh Mexico theo hiệp ước được ký kết năm 1997. Với dân số 11,24 triệu người, Cuba chắc chắn sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu độc lập về năng lượng, đồng thời có thể lọt vào tốp 20 nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới. Hiện nay, Cuba tự sản xuất khoảng 60.000 thùng dầu/ngày và phải nhập khẩu thêm 93.000 thùng/ngày với giá ưu đãi từ Venezuela.

Sự phát triển của ngành công nghiệp dầu mỏ sẽ là động lực lớn thúc đẩy nền kinh tế đất nước vùng Caribbe xinh đẹp này cất cánh. Năm ngoái, kinh tế Cuba tăng trưởng 7,5%, phần lớn nhờ vào việc thu hút 2,15 triệu du khách quốc tế với doanh thu 2,8 tỉ USD, và xuất khẩu nickel đạt hơn 2 tỉ USD (Cuba có trữ lượng nickel 6,5 triệu tấn, đứng thứ ba thế giới). Năm nay, bất chấp sự tàn phá của hai cơn bão mạnh chưa từng có làm thiệt hại trên 5 tỉ USD, kinh tế Cuba vẫn có khả năng tăng trưởng 4%.

PHÚC GIA AN

(Tổng hợp từ BBC, AP, Xinhua, Reuters)

Chia sẻ bài viết