10/11/2023 - 18:26

Cử tri trẻ ở Mỹ yêu thích ứng viên Kennedy 

Theo thăm dò gần đây, luật sư Robert F. Kennedy Jr. (ảnh) hiện tranh cử tổng thống Mỹ với tư cách ứng viên độc lập, nhận được nhiều sự ủng hộ từ thế hệ Z (sinh từ năm 1997 về sau) hơn cả đương kim Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump.

Ảnh: Getty Images

Ảnh: Getty Images

Ông Kennedy Jr., 69 tuổi, là con trai cựu Bộ trưởng Tư pháp Robert F. Kennedy và cháu trai của cố Tổng thống John F. Kennedy - người bị ám sát năm 1963. Hồi tháng 10, vị luật sư trong lĩnh vực môi trường Mỹ tuyên bố từ bỏ nỗ lực giành đề cử ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ và ra tranh cử với tư cách ứng viên độc lập. Thời điểm đó, thăm dò của Reuters/Ipsos cho biết ông Kennedy Jr. được khoảng 15% cử tri Mỹ ủng hộ và có thể giành số phiếu của những cử tri còn lưỡng lự. Trong cuộc khảo sát mới nhất thực hiện từ ngày 22-10 đến 3-11 trên 3.662 cử tri đã đăng ký ở 6 sáu bang chiến trường, ông Kennedy có được sự ủng hộ của 34% cử tri từ 18 đến 29 tuổi trong khi 30% chọn Tổng thống Biden và 29% có ý định bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Trump. Tương tự, ở thế hệ Millennials (sinh từ năm 1981 đến 1996), 31% cử tri cho biết họ ủng hộ ông Kennedy.

Theo giới quan sát, cử tri trẻ tuổi tán thành ông Kennedy không liên quan quan điểm chính sách. Thay  vào đó, ông được công nhận một phần nhờ họ của mình. Ngoài ra, đây có thể là cách người trẻ thể hiện sự bất mãn với các đảng phái, cũng như trước vấn đề tuổi tác quá lớn của Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump.

Việc người trẻ mong muốn thay đổi hệ thống hơn các vấn đề chính sách đã phần nào thúc đẩy sự ủng hộ dẫn đến thắng lợi của cựu Tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu cử năm 2008 và ông Trump năm 2016. Theo ông Mindy Romero tại Đại học Nam California, chưa biết luật sư Kennedy có giữ được sự ủng hộ tới ngày bầu cử năm sau hay không, nhưng Tổng thống Biden cần kết nối với cử tri trẻ một cách “hiệu quả và chân thành” để tránh bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bất ngờ. 

MAI QUYÊN (Theo News Week)

Chia sẻ bài viết