12/03/2026 - 19:57

Cử tri quan tâm điều gì trong chương trình hành động của ứng cử viên? 

Các ứng cử viên HĐND TP Cần Thơ hướng đến những vấn đề thiết thực của địa phương

Cần Thơ đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành trung tâm động lực của vùng ĐBSCL. Trong bối cảnh đó, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố không chỉ thể hiện trách nhiệm trước cử tri, mà còn phản ánh cách tiếp cận từ thực tiễn công tác ở nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.


Những người ứng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 11 có buổi gặp gỡ và tiếp xúc cử tri xã Vị Thanh 1 và phường Vị Tân. Ảnh: MỘNG TOÀN

Cử tri quan tâm đến chương trình hành động

Tại một buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử ở Cần Thơ, nhiều cử tri không chỉ theo dõi danh sách ứng cử viên mà còn lắng nghe kỹ từng nội dung trong chương trình hành động của họ.


Cử tri phường Ngã Bảy phát biểu ý kiến với các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: ĐÌNH BẢO

Các câu hỏi về an sinh xã hội, pháp luật, chuyển đổi số hay phát triển đô thị liên tiếp được đặt ra. Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cử tri đối với những cam kết cụ thể của các ứng cử viên.

Từ thực tiễn công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố đã xây dựng chương trình hành động gắn với nhiệm vụ chuyên môn và yêu cầu phát triển của địa phương.

Từ kinh nghiệm nghề nghiệp đến cam kết trước cử tri

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập, báo chí địa phương ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc phản ánh đời sống xã hội và truyền tải chủ trương, chính sách đến người dân.

Ông Huỳnh Hoàng Mến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ cho rằng: “Trong giai đoạn Cần Thơ được định hướng trở thành trung tâm của vùng ĐBSCL, báo chí địa phương cần phát huy tốt vai trò là kênh thông tin chính thống, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân, góp phần lan tỏa các chủ trương phát triển của thành phố”.


Ông Huỳnh Hoàng Mến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: THẠCH PÍCH

Ở lĩnh vực an sinh xã hội, nhiều vấn đề liên quan đến đời sống của phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế tiếp tục được cử tri quan tâm. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, cho biết từ thực tiễn công tác, các vấn đề về đời sống, việc làm, bình đẳng giới và chăm lo cho các đối tượng yếu thế được đưa vào chương trình hành động của mình. 

“Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của người dân; đồng thời quan tâm hơn đến các vấn đề an sinh xã hội, chăm lo cho phụ nữ, trẻ em và các đối tượng khó khăn”, bà Nguyễn Thị Thùy Linh chia sẻ.

Trong khi đó, từ thực tiễn công tác trong ngành kiểm sát, ông Đỗ Thế Cường - Trưởng Phòng Công tố, Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ, cho rằng việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân là yếu tố quan trọng để giữ vững môi trường phát triển ổn định của địa phương.

“Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động giám sát của HĐND, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm minh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và nhân dân”, ông Đỗ Thế Cường chia sẻ.

Cơ sở để cử tri gửi gắm niềm tin

Từ thực tiễn công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, chương trình hành động của các ứng cử viên cho thấy trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong việc gắn bó với đời sống xã hội.


Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, mong muốn cử tri tiếp tục đóng góp ý kiến vì sự phát triển chung của thành phố. Ảnh: MỘNG TOÀN

Theo nhiều ý kiến, đại biểu HĐND không chỉ tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, mà còn phải giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước và đề xuất giải pháp phát triển.

Trong giai đoạn phát triển mới, khi Cần Thơ được xác định là trung tâm động lực của vùng ĐBSCL, việc nắm sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến người dân và đề xuất những giải pháp phù hợp sẽ là yếu tố quan trọng để thành phố tiếp tục phát triển bền vững.

Những chương trình hành động được xây dựng từ thực tiễn công tác vì thế trở thành cơ sở để cử tri cân nhắc và gửi gắm niềm tin trong nhiệm kỳ mới.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại TP Cần Thơ

  • Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-3-2026.

Tại Cần Thơ, cử tri sẽ bầu:

  • 18 đại biểu Quốc hội khóa XVI
  • 85 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031

Số lượng người được giới thiệu ứng cử:

  • 30 người ứng cử đại biểu Quốc hội
  • 140 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố

Thành phố thành lập 28 đơn vị bầu cử HĐND để tổ chức công tác bầu cử.

THƯ CÁT

Chia sẻ bài viết