15/10/2011 - 08:37

ĐỒNG CHÍ TRẦN THANH MẪN, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ THÀNH ỦY CẦN THƠ:

Công tác dân vận phải luôn hướng về cơ sở

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chúc mừng các đồng chí nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác Dân vận. Ảnh: THÁI AN 

(CT)- Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tại buổi họp mặt Kỷ niệm 81 năm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2011) và Tổng kết mô hình Dân vận khéo năm 2011, do Ban Dân vận Thành ủy tổ chức ngày 14-10-2011.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Thanh Mẫn chỉ đạo: Thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, làm rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đối với công tác dân vận; tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hệ thống Dân vận thành phố thực hiện tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời giải quyết những bức xúc của nhân dân... Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Công tác Dân vận phải luôn hướng về cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của người dân, giải quyết tốt những vấn đề đặt ra ở cơ sở; nhất là ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc... Ban Dân vận Thành ủy cần phối hợp với các ban xây dựng Đảng tham mưu cho Thành ủy kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể, đặc biệt là cấp cơ sở thật sự vững mạnh, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng trong thời kỳ mới...

Tại buổi họp mặt, bên cạnh việc ôn lại truyền thống, Ban Dân vận Thành ủy đã tổng kết phong trào thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm 2011. Qua 1 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, công tác dân vận có chuyển biến tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở về công tác dân vận được nâng lên. Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhiều điển hình trên các lĩnh vực đời sống xã hội đã và đang phát huy tác dụng tốt. Từ phong trào này, uy tín của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể được nâng lên, nhân dân ngày càng tín nhiệm.

Dịp này, 65 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2011 đã được tuyên dương, khen thưởng. Ngoài ra, 20 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Dân vận qua các thời kỳ đã được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác Dân vận do Ban Dân vận Trung ương trao tặng.

THÁI AN


Nở rộ những mô hình "dân vận khéo"

 

Người dân phường An Cư thường xuyên quét dọn các con hẻm, giữ gìn vệ sinh chung.

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong TP Cần Thơ luôn quan tâm lãnh đạo, để công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng tham gia các phong trào hành động cách mạng. Đặc biệt, trong năm 2011, các địa phương, đơn vị đã đăng ký xây dựng 1.047 mô hình “Dân vận khéo”, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư tích cực tham gia bảo vệ môi trường, từ đầu năm 2011, UBND phường An Cư (quận Ninh Kiều) đã tham mưu cho Đảng ủy phường đưa nội dung “phường sạch rác” vào nghị quyết, chương trình công tác năm đồng thời xây dựng kế hoạch mô hình dân vận khéo “Cộng đồng trách nhiệm giữ gìn phường sạch rác”. Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ tịch UBND phường An Cư, để các cơ quan và nhân dân trên địa bàn đồng lòng thực hiện mô hình, bên cạnh phường chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn triển khai thực hiện, UBND phường đã chỉ đạo cho các khu vực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân - nhất là các hộ kinh doanh, mua bán - chấp hành nghiêm qui định về xử lý rác thải đúng nơi qui định. Bên cạnh đó, UBND phường chỉ đạo các khu vực tổ chức nhiều đợt ra quân tổng vệ sinh, thu gom rác thải trên vỉa hè, lề đường. Các tổ chức đoàn thể cũng thường xuyên tổ chức làm vệ sinh môi trường. Trong đó, lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia quét dọn rác, khai thông cống rãnh; cán bộ Hội Cựu Chiến binh, Phụ nữ thì kết hợp với cán bộ khu vực đến từng hộ dân, nhắc nhở bà con giữ gìn vệ sinh chung, không để các bọc rác trước cửa nhà, không xả nước thải ra hẻm... Từ khi địa phương triển khai thực hiện mô hình “phường sạch rác”, ý thức góp phần giữ gìn vệ sinh cho phố phường sạch đẹp trong nhân dân được nâng lên rõ nét.

Cùng với phường An Cư, trong năm 2011, nhiều xã, phường, thị trấn trong thành phố đã lựa chọn, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” khá thiết thực, nhằm phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng phường, xã văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Điển hình như mô hình “Tổ quản lý nhà trọ an toàn và văn minh” do Tổ Dân vận thuộc Đảng bộ bộ phận khu vực 5, Đảng bộ phường Bình Thủy, thực hiện. Mục đích của mô hình là vận động tập hợp các chủ cơ sở nhà trọ từ hoạt động riêng lẻ thành hoạt động có tổ chức tập thể. Qua đó, các chủ nhà trọ đoàn kết, thống nhất và hợp tác, chấp hành tốt pháp luật, thực hiện nghiêm các thủ tục, các qui định về đăng ký lưu trú cho khách, quản lý tốt những người tạm trú trong cơ sở của mình. Nhiều địa phương cũng đã nỗ lực vận động nhân dân, xây dựng kết cấu hạ tầng để phát triển KT-XH. Tiêu biểu như Khối vận xã Thạnh Lợi, Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh đã phối hợp với các linh mục, Hội đồng giáo xứ 2 xã vận động giáo dân trên địa bàn xây dựng cầu, đường giao thông với kinh phí trên 10,040 tỉ đồng. Chỉ tính trong năm 2011, hệ thống dân vận, MTTQ và đoàn thể các cấp đã vận động nhân dân hiến 120.000m2 đất, đóng góp 5.677 ngày công lao động, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, nội thị với 37 công trình, tổng chiều dài 21 km, tổng diện tích 52.000m2; bắc mới 15 cây cầu, đổ cát núi 18km... với kinh phí trên 25 tỉ đồng.

Đến xã Giai Xuân trong những ngày này, chúng tôi rất phấn khởi khi Câu lạc bộ (CLB) Tư vấn nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên hoạt động ngày càng hiệu quả. Do xã Giai Xuân cách khá xa trung tâm thành phố, không có nhiều công ty, xí nghiệp đóng trên địa bàn nên thanh niên rất khó tiếp cận các thông tin tuyển dụng. Trước tình hình đó, Xã đoàn đã chủ động lập kế hoạch tham mưu với lãnh đạo xã xin thành lập CLB Tư vấn nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên, và chọn đây là mô hình dân vận khéo năm 2011. Ngay sau khi ra mắt, CLB đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền đến tận các ấp thông qua hệ thống loa phát thanh, phát tờ rơi về các thông tin tuyển dụng, giúp thanh niên nắm bắt thông tin. Sau hơn 6 tháng đi hoạt động, CLB đã tư vấn cho trên 230 lao động, giúp cho 150 lao động có việc làm ổn định. CLB còn tư vấn cho nhiều thanh niên tham gia các lớp dạy nghề tại các trường trung cấp, cao đẳng nghề; phối hợp mở lớp dạy nghề sửa chữa điện thoại di động, thu hút 35 thanh niên theo học.

Theo các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy đánh giá, phần lớn các mô hình “Dân vận khéo” đều hướng về cơ sở, tập trung vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giúp nhân dân giảm nghèo, nâng cao đời sống, góp phần để cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Qua quá trình triển khai thực hiện, nhiều địa phương, đơn vị đã đúc kết được những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác dân vận trong tình hình mới. Trong đó, hầu hết các quận, huyện đều có những mô hình vận động nhân dân phát triển kinh tế theo hướng chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, mùa vụ, chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề kinh doanh dịch vụ tổng hợp... nhằm tận dụng, khai thác mọi điều kiện có thể để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Đáng chú ý là các mô hình vận động nhân dân tích cực đưa giống cây trồng mới và áp dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp. Điển hình như các mô hình của Hội Nông dân xã Thới Hưng (Cờ Đỏ) hay Hội Nông dân phường Thới An Đông (Bình Thủy), đã vận động nông dân đưa cây màu xuống ruộng; Hội Nông dân Tân Thạnh (Thới Lai) với mô hình 2 lúa-1 màu... làm tăng độ màu mỡ của đất, thay đổi tập quán canh tác theo hướng độc canh cây lúa, với thu nhập bình quân hàng chục triệu đồng /ha. Hoặc như mô hình CLB cần kiệm đẩy mạnh sản xuất của Chi hội Nông dân ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa (Phong Điền) với việc vận động người dân ứng dụng 3 giảm, 3 tăng; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; cải tạo vườn, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho hội viên bình quân từ 70 triệu đồng - 150 triệu đồng/ha/năm.

Thực hiện Nghị quyết 11 NQ/CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, MTTQ và các đoàn thể các cấp đã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào, vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chăm lo cho nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng,... góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Trong năm 2011, Đảng bộ Báo Cần Thơ đã thực hiện mô hình “vận động cán bộ, viên chức cơ quan và các nhà hảo tâm tham gia công tác từ thiện”. Qua đó, Báo Cần Thơ đã làm tốt công tác xã hội hóa các nguồn lực an sinh xã hội trên địa bàn để cùng chăm lo cho những hộ nghèo, hoàn cảnh thương tâm có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Hoặc mô hình “đội thầy thuốc tình nguyện” của Hội Chữ thập đỏ quận Bình Thủy. Cùng với vận động nguồn lực trên địa bàn, các y, bác sĩ thường xuyên tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách và hộ nghèo. Mô hình “Vận động quỹ mua xe cứu thương chuyển bệnh miễn phí giúp người nghèo” của Tổ từ thiện xã Trung Thạnh (Cờ Đỏ), Hội Chữ thập đỏ phường Tân Lộc (Thốt Nốt)... giúp chuyển tải miễn phí kịp thời hàng ngàn trường hợp bệnh nhân cấp cứu lên bệnh viện tuyến trên. Đây là những nghĩa cử cao đẹp được dư luận đồng tình và nhiệt tình ủng hộ. Từ cách làm này, hiện nay toàn thành phố đã vận động được 12 xe cứu thương...

Có thể nói, thông qua chỉ đạo xây dựng mô hình điển hình “Dân vận khéo” năm 2011, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở các địa phương, đơn vị đã quan tâm nhiều hơn đối với công tác dân vận. Nhiều nơi, chính quyền đã phối hợp tốt và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Dân vận, MTTQ, các đoàn thể hoạt động. Hệ thống dân vận cũng thấy được trách nhiệm của mình đối với việc chăm lo phát triển tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát thực tế, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng và những vấn đề bức xúc của nhân dân để các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo giải quyết. Mặt khác, thông qua hoạt động thực tiễn của mình, hệ thống dân vận ngày càng thể hiện bản lĩnh trong việc làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền với dân và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Theo đồng chí Đặng Tuấn Liệt, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, thời gian tới, Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn hóa, trật tự kỷ cương đô thị.

Bài, ảnh: SỸ KHANG

Chia sẻ bài viết