23/12/2018 - 07:09

Công nhân bất hợp pháp Trung Quốc “đổ bộ” sang Philippines

Sự hợp tác của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte với Trung Quốc đã vô tình giúp cho một lượng lớn công nhân Trung Quốc không hợp pháp sang Philippines làm việc trong 2 năm qua. Giới chức lao động và các nhà ngoại giao cấp cao tham dự phiên điều trần Thượng viện Philippines mới đây thừa nhận, ít nhất 150.000 công nhân Trung Quốc làm việc tại đây mà không có giấy phép. Song, một nhà lập pháp cấp cao cho rằng con số thực tế có thể là gấp đôi.

Theo báo Straitstimes, trong 2 năm qua, gần 2.000 công nhân Trung Quốc bất hợp pháp bị bắt giữ tại Philippines. Trong đó, đáng chú ý nhất là vụ bắt giữ trong năm 2016 khi 1.200 nhân viên Trung Quốc của một công ty cờ bạc bên trong đặc khu kinh tế Clark ở tỉnh Pampanga bị tóm gọn.

Trong giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 5-2018, Bộ Lao động và Việc làm Philippines (DoLE) đã cấp 53.311 giấy phép lao động cho người nước ngoài (AEP), chủ yếu là dành cho lao động Trung Quốc. Cụ thể, khoảng 18.557 AEP được cấp cho công nhân Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực hành chính và dịch vụ, 10.560 AEP trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí, 7.754 AEP trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, 4.716 AEP trong lĩnh vực sản xuất và 2.884 AEP trong lĩnh vực xây dựng.

HOÀNG NAM

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Philippines