02/08/2012 - 20:35

Công nghệ thông minh cho ngôi nhà thông minh

Việc để các thiết bị trong nhà tự hoạt động mà chẳng cần phải động tay vào luôn là mơ ước của nhiều người. Giờ đây, các chuyên gia công nghệ tại Mỹ cho biết đó sẽ không còn là chuyện xa vời nếu bạn có mạng Internet không dây (Wi-Fi) và một chiếc điện thoại thông minh.

Ảnh minh họa: Cơ hội sở hữu “ngôi nhà thông minh” trong tầm tay của bạn nhờ mạng Wi-Fi và điện thoại thông minh. 

Thật vậy, mạng lưới Wi-Fi tại nhà được xem là giải pháp hoàn hảo bởi nó vừa rẻ tiền lại không ảnh hưởng nhiều đến các loại máy móc trong nhà. Chỉ cần thêm một chiếc điện thoại thông minh, bạn xem như đã có một bộ điều khiển từ xa có khả năng điều khiển mọi thiết bị điện tử trong nhà dù đang ở đó hay đã ra ngoài.

Một trong những ví dụ điển hình cho công nghệ nói trên là Nest Labs – một công ty đóng tại Thung lũng Silicon, vừa tung ra một thiết bị điều chỉnh nhiệt có giá 250 USD. Không chỉ có khả năng phát hiện sự chuyển động để biết khi nào bạn ở nhà và khi nào bạn đi ra ngoài, thiết bị còn có thể kết nối với mạng Wi-Fi trong nhà để bạn có thể dùng chiếc điện thoại thông minh của mình như một thiết bị điều khiển từ xa rất hữu ích. Chẳng hạn, bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh mà không cần rời khỏi giường tìm remote hoặc bật sẵn máy lạnh ở nhà trước khi rời văn phòng làm việc để tận hưởng sự mát mẻ khi vừa bước vào nhà.

Trong khi đó, hãng sản xuất thiết bị kết nối không dây Belkin giới thiệu thiết bị WeMo. Theo đó, bạn cắm thiết bị WeMo vào ổ điện, trước khi cắm các thiết bị điện tử như tivi, đèn bàn, dàn âm thanh... vào nó. Do các WeMo có trang bị Wi-Fi nên chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, bạn có thể ngắt mở dòng điện truyền vào các thiết bị điện tử trong nhà. Không chỉ vậy, bạn còn có thể lập trình sẵn cho WeMo để nó tự bật-tắt điện nhờ chế độ hẹn giờ. WeMo cũng có tính năng nhận biết chuyển động, nên nó có thể tự tắt tivi hay đầu đĩa khi phát hiện không còn ai ở trong phòng.

Chưa hết, các chuyên gia về công nghệ cũng ứng dụng Wi-Fi trong bảo trì và sửa chữa thiết bị điện tử. Đó là khi người ta gắn một máy tính trên tủ lạnh. Với bộ cảm biến cùng phần mềm đặc biệt, máy tính có thể nhận biết tủ lạnh sắp hư cái quạt do những thay đổi về tốc độ hoạt động. Sau đó, thông qua dữ liệu và Wi-Fi, tủ lạnh sẽ tự gửi thông tin đến nhà sản xuất để báo tình trạng hư hỏng trước khi thợ đến sửa chữa. Bằng cách này, người thợ có thể biết trước “bệnh tình” của tủ lạnh và đem linh kiện mới đến thay liền, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức.

Theo các chuyên gia, Wi-Fi không chỉ được ứng dụng trong nhà mà còn có ích ở bên ngoài, chẳng hạn như đối với hệ thống tưới cỏ. Trước đây, hệ thống tưới cỏ thường hoạt động theo thời gian cố định trong ngày. Sau đó, người ta gắn cho nó thiết bị cảm biến, cho phép nó trì hoãn việc tưới nước nếu phát hiện có mưa. Tuy nhiên, hệ thống đó chỉ mang tính phản ứng chứ chưa có khả năng dự đoán. Ngày nay, nhà sản xuất HydroPoint đã tung ra thị trường những hệ thống tưới có khả năng thu thập thông tin dự báo thời tiết để điều chỉnh lịch phun nước. Vì thế, nếu trời sắp mưa, hệ thống này sẽ tự dời lịch tưới sang ngày khác và nhờ đó tiết kiệm được một lượng nước đáng kể. Được biết, thiết bị này cũng được điều khiển thông qua điện thoại thông minh.

BẢO NGỌC (Theo New York Times)

Chia sẻ bài viết