13/07/2017 - 16:49

Cổ phiếu thế giới lại mất giá thảm hại

TTH.VN - (TTXVN)- Tâm lý hưng phấn nhất thời của giới đầu tư trong vài ngày qua một lần nữa nhường chỗ cho mối lo nền kinh tế lớn nhất thế giới (Mỹ) đã hoặc đang rơi vào thời kỳ suy thoái.

Các nhà đầu tư lo ngại những nỗ lực cứu vãn thị trường tài chính sẽ không ngăn được đà suy thoái của nền kinh tế Mỹ. Ảnh: AP

* EU thống nhất kế hoạch cứu trợ tài chính

(TTXVN)- Tâm lý hưng phấn nhất thời của giới đầu tư trong vài ngày qua một lần nữa nhường chỗ cho mối lo nền kinh tế lớn nhất thế giới (Mỹ) đã hoặc đang rơi vào thời kỳ suy thoái. Đây là nguyên nhân khiến giá các loại cổ phiếu chủ lực trên các thị trường chứng khoán thế giới trong ngày 15-10 trở lại tình trạng bị mất giá thảm hại.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15-10 tại sàn giao dịch chứng khoán New York, chỉ số Dow Jones sụt 733,08 điểm, tương đương 7,87%, một lần nữa xuống dưới mức 9.000 điểm khi chỉ còn 8.577,91 điểm. Ngay trước đó, chỉ số Dow Jones có lúc bị mất giá tới 780 điểm. Đây là đợt mất giá lớn thứ hai của loại chỉ số đắt giá nhất này trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ thấp hơn lần mất giá 8,5% ngày 30-6-2003. Bức tranh này tương phản hoàn toàn với mức tăng giá 936 điểm (11,1%) của Dow Jones cách đó hai ngày. Chỉ số Standard & Poor 500 bị mất giá thảm hại hơn, tới 9,03%, tương đương 90,17 điểm, chỉ còn 907,84 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq cũng giảm 8,47%, còn 1.628,33 điểm.

Chuyên gia kinh tế hàng đầu của National City Corp, ông Richard DeKaser, cho biết doanh số bán lẻ tại thị trường Mỹ trong tháng 9-2008 giảm tới 1,2%, mức giảm lớn nhất trong hơn 3 năm qua, cộng với chỉ số hoạt động của các nhà máy, công xưởng ở bang lớn New York trong tháng chỉ còn ở mức 24,6% là những bằng chứng mới nhất về tình trạng kinh tế Mỹ đang tụt dốc. Đây là lý do khiến giới đầu tư bán vội cổ phiếu để đầu tư vào các mặt hàng an toàn hơn. Chủ tịch Ngân hàng dự trữ trung ương Mỹ (FED) Ben Bernanke cảnh báo những rối loạn trên thị trường cổ phiếu sẽ tạo ra nguy cơ lớn đối với nền kinh tế bất ổn.

Các thị trường chứng khoán thế giới cũng phản ứng rất nhạy cảm trước bất kỳ động thái kinh tế nào của Mỹ. Tại Luân Đôn, chỉ số FTSE 100 giảm 7,16% trong khi chỉ số CAC tại sàn Paris giảm 6,82% và chỉ số DAX của Đức giảm 6,49%. Ở Mỹ La-tinh, chỉ số Ibovespa của Brazil đã chứng kiến một ngày suy giảm tồi tệ nhất trong hơn 10 năm qua, với mức giảm 11,39% xuống còn 36.833 điểm. Chỉ số Merval của Argentina cũng giảm 12,14, chỉ số IGBC của Colombia giảm 6,4% xuống 7.667 điểm và chỉ số BMV của Mexico giảm 4,99%. Thực trạng này hoàn toàn đối lập với viễn cảnh sáng sủa hơn của thị trường chứng khoán Mỹ La-tinh hồi đầu tuần.

* Tại Hội nghị thượng đỉnh mùa thu đang diễn ra tại Brussels (Bỉ), toàn bộ lãnh đạo 27 nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thúc đẩy kế hoạch cùng phối hợp cứu trợ hệ thống ngân hàng trong khối, đồng thời đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp toàn cầu chống khủng hoảng tài chính. Phát biểu sau ngày họp đầu tiên ngày 15-10, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết hội nghị ủng hộ hoàn toàn kế hoạch cứu trợ ngành ngân hàng trị giá khoảng 2,2 nghìn tỉ euro đã được 15 nước sử dụng đồng tiền chung euro thống nhất ngày 12-10 vừa qua nhằm giúp các ngân hàng và thị trường tài chính châu Âu vượt qua cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất ở khu vực này kể từ năm 1930 đến nay. Theo kế hoạch này, chính phủ 27 nước EU sẽ thực hiện đồng loạt các biện pháp như bơm tiền vào hệ thống ngân hàng, đảm bảo không để bất kỳ thể chế tài chính nào sụp đổ, tăng mức bảo lãnh đối với tiền gửi tại ngân hàng, cắt giảm bớt các quy định chung về tài chính trong khối...

Chia sẻ bài viết