01/12/2014 - 08:59

Cơ hội “trở mình” cho Sarkozy?

Thông cáo chính thức từ Liên minh vì Phong trào nhân dân (UMP) cho biết cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy đã được bầu làm chủ tịch đảng trung hữu UMP, đảng đối lập lớn nhất ở Pháp, thay ông Jean-François Copé từ chức hồi tháng 5 vừa qua vì vụ bê bối hóa đơn giả.

Trong cuộc bầu chọn qua Internet trong nội bộ UMP diễn ra từ tối 28 đến tối 29-11, ông Sarkozy dẫn đầu với 64,5% số phiếu, kế đến là cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Bruno Le Maire (29,18%) và nghị sĩ Hervé Mariton (6,32%). Tỷ lệ người tham gia đạt 58,1% trên tổng số 268.000 đảng viên UMP.

Ông Sarkozy (giữa) trở lại chính trường. Ảnh: EPA

Báo chí xứ gà trống Gaulois đánh giá tỷ lệ 64,5% là khá cao đối với vị cựu tổng thống 59 tuổi nhiều tai tiếng này, nhưng vẫn thấp hơn sự mong đợi của những người ủng hộ ông. Hồi năm 2004 ông Sarkozy trở thành chủ tịch UMP lần đầu với 85% phiếu bầu, tạo tiền đề để ông trở thành tổng thống 3 năm sau đó.

Giới quan sát nhận định dù đã giành thắng lợi bước đầu trên con đường trở lại chính trường, ông Sarkozy vẫn đối mặt với rất nhiều khó khăn nếu muốn làm tổng thống lần nữa. Trước tiên, ông phải vượt qua hai đối thủ nặng ký đến từ nội bộ UMP là cựu Thủ tướng Alain Juppé và François Fillon, người từng giữ ghế thủ tướng khi ông làm chủ Điện Élysée giai đoạn 2007-2012. Cả hai ông này đã bày tỏ thái độ không phục sau khi có kết quả kiểm phiếu. Các nhà phân tích cho rằng tỷ lệ phiếu dành cho ông Sarkozy trong cuộc bầu cử chủ tịch UMP vừa qua phải từ 70% trở lên thì mới đảm bảo ông sẽ được chọn làm ứng viên của đảng trong cuộc đua vào ghế tổng thống năm 2017. Ngoài ra, ông Sarkozy phải thoát ra được các rắc rối pháp lý, điển hình là vụ tháng 7 vừa qua ông bị cáo buộc can thiệp trái phép vào quá trình pháp lý liên quan một vụ tham nhũng và cáo buộc gây quỹ trái phép cho các chiến dịch tranh cử tổng thống hồi các năm 2007 và 2012.

Dù còn hơn 2 năm nữa nhưng UMP hiện đang tăng tốc chuẩn bị cho cuộc đua vào Điện Élysée. Đối thủ chính của họ là đảng Xã hội cầm quyền đang gặp rất nhiều khó khăn, với Tổng thống François Hollande bị coi là nhà lãnh đạo tệ nhất trong lịch sử nước Pháp hiện đại (chủ yếu do không thực hiện được cam kết giảm tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức 2 con số). Tuy nhiên, UMP phải cảnh giác một gương mặt mới là đảng cựu hữu Mặt trận Quốc gia (NF) của bà Marine Le Pen. Trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ năm thế giới gặp khó khăn với thất nghiệp tràn lan thì NF với chủ trương bài nhập cư đang thu hút được sự ủng hộ của nhiều cử tri Pháp.

QUỐC KHÁNH (Theo TTXVN, AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết