23/06/2008 - 07:37

Serbia

Cơ hội thành lập chính phủ theo đường lối dân tộc tan vỡ

(TTXVN)- Tiến trình thành lập chính phủ mới ở Serbia đã gặp trở ngại sau khi đảng Xã hội chủ nghĩa Serbia (SPS) tuyên bố rút khỏi các cuộc đàm phán thành lập liên minh đa số trong quốc hội với phe theo đường lối dân tộc do đảng Dân chủ Serbia (DSS) của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Vojislav Kostunica đứng đầu.

Trong thông báo ra ngày 21-6, người đứng đầu SPS Ivica Dacic cho biết đảng của ông không thống nhất quan điểm với phe theo đường lối dân tộc về một số vấn đề, đặc biệt vấn đề Serbia gia nhập Liên minh châu Âu (EU). SPS từ chối ngăn cản nỗ lực này của Serbia.

Theo các nhà quan sát, tuyên bố của ông Dacic là một tín hiệu rõ ràng cho thấy SPS có thể tham gia chính phủ liên hiệp với các đảng thân EU, do đảng Dân chủ (DS) của Tổng thống Boris Tadic lãnh đạo, đang tìm cách thúc đẩy tiến trình Serbia hội nhập khối này.

Ngay sau khi ông Dacic đưa ra tuyên bố trên, DSS đã chỉ trích SPS “chơi trò hai mặt”. Trong khi đó, DS tuyên bố sẵn sàng ký thỏa thuận thành lập liên minh với đảng Xã hội “với bất kỳ giá nào” trên tinh thần vì “hòa giải dân tộc”. DS còn hứa hẹn sau khi thành lập chính phủ mới sẽ điều chỉnh các cải cách kinh tế cho phù hợp với cương lĩnh tranh cử trước đó của SPS.

Sau ngày tổng tuyển cử 11-5-2008, Serbia rơi vào “cuộc chiến quyền lực” giữa phe thân EU do DS đứng đầu và phe theo đường lối dân tộc do DSS nắm vai trò chủ đạo. Trong quốc hội mới, liên minh “Vì một Serbia hội nhập EU” của ông Tadic giành được 102 trong tổng số 250 ghế, do đó cần sự ủng hộ của 20 nghị sĩ của SPS và một số đảng nhỏ khác mới hội đủ đa số tối thiểu 126 ghế để có quyền đứng ra thành lập chính phủ. Liên minh giữa DSS và đảng Cấp tiến (SRS) giành 108 ghế và cũng cần sự ủng hộ của SPS. Hai phe này đã tiến hành các cuộc thương lượng thành lập chính phủ với SPS trong suốt một tháng qua.

Chia sẻ bài viết