Đăng quang các cuộc thi nhan sắc quốc tế, trở thành "ông Vương, bà Hoàng" rồi bị chê trách, xử phạt vì chuyện thi "chui" đang diễn ra thường xuyên trong làng nhan sắc Việt. Họ đang "cố đấm" nhưng liệu có được "ăn xôi"?

Oanh Yến, sau đăng quang là nộp phạt và
xin rút lui khỏi làng giải trí. Ảnh: tinmoi.vn
Mới đây, Cục Nghệ thuật Biểu diễn vừa có công văn yêu cầu Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội và Sở Văn hóa- Thể thao TP Hồ Chí Minh xử phạt hành vi thi "chui" của 2 trường hợp: Vũ Thúy Nga và Thái Nhã Vân. Theo đó, bà Nga đã tham dự cuộc thi "Hoa hậu doanh nhân thành đạt thế giới 2016", còn Thái Nhã Vân tham dự cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2016" mà không xin phép. Đây chỉ là 2 trong số hàng chục trường hợp người đẹp bị phạt vì thi nhan sắc không xin phép. Năm 2015, Oanh Yến, Lâm Thùy Anh, Hà Thúy Anh
cũng phải nộp phạt vì hành vi tương tự.
Dù danh hiệu không được công nhận, vi phạm pháp luật nhưng nhiều người đẹp khá thỏa mãn sau những cuộc thi "chui". Như trường hợp Oanh Yến, sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới toàn cầu 2015 ở Philippines, cô tiệc tùng rình rang để ăn mừng nhưng lại than
không có tiền nộp phạt. Nhiều người đẹp còn thể hiện sự bất phục trước quyết định xử phạt, và "dọa" rằng, nếu "làm quá", họ sẽ nhập tịch nước ngoài! Tuy nhiên, đoạn kết, đa phần các người đẹp đều vui vẻ nộp phạt bởi chỉ mất khoảng 20- 30 triệu đồng đổi lại được danh tiếng, hình ảnh thì cũng xứng đáng. Cứ như thế, điệp khúc: thi chui- nhận giải- nộp phạt cứ tái diễn trong làng nhan sắc Việt.
Cơ sở pháp lý cho việc xử phạt người đẹp thi "chui" là Nghị định 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ "Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu" (Nghị định 79) và Nghị định 15/2016/ NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 79. Theo đó, người đẹp chỉ cần một số thủ tục cơ bản và sẽ được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép trong 5 ngày, nếu hợp lệ. Rõ ràng, quy định và trình tự thủ tục trong lĩnh vực này khá gọn nhẹ, dễ thực hiện nhưng các người đẹp phớt lờ không thực hiện. Lý do là một số cuộc thi tuy mang tiếng tầm cỡ quốc tế nhưng quy mô và cách tổ chức chỉ "ao làng" nên không đáp ứng yêu cầu của cơ quan chức năng.
Nhiều người ngao ngán rằng, thi "chính thống" mà còn loạn danh hiệu, đầy ắp tai tiếng thì huống chi thi "chui". Với mức xử phạt từ 20-30 triệu đồng, bổ sung việc các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật không công bố- sử dụng danh hiệu đạt được tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu do tham dự trái phép mà có; thì các người đẹp vẫn cứ an tâm thi "chui" trước, nộp phạt sau. Thiết nghĩ, ngành quản lý nghệ thuật biểu diễn cần nặng tay hơn trong xử lý như không công nhận danh hiệu, cấm diễn có thời hạn hoặc vĩnh viễn, để đủ sức răn đe.
Đăng Huỳnh