08/06/2021 - 13:38

Chung sức xây dựng khu dân cư văn minh 

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Công tác Mặt trận khu vực 1, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều đã vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo đời sống nhân dân… Những hành động thiết thực đó đã tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Cán bộ khu vực 1 theo dõi hoạt động của hệ thống camera an ninh.

Cán bộ khu vực 1 theo dõi hoạt động của hệ thống camera an ninh.

Hiện nay, một số tuyến đường, hẻm ở khu vực 1 có camera an ninh. Anh Bùi Hữu Hiền ở khu vực 1, cho biết: “Cán bộ khu vực vận động đóng góp lắp đặt camera an ninh, ai cũng đồng tình. Từ khi có hệ thống camera, tình hình an ninh trật tự ở khu dân cư ổn định. Bà con cũng ý thức hơn trong giữ vệ sinh môi trường”. Theo ông Đinh Công Chép, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực 1, qua tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp tiền, công an phường khảo sát, lắp đặt 59 camera an ninh, góp phần hỗ trợ việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở khu dân cư.

Nhằm tạo mỹ quan đô thị, cán bộ khu vực 1 vận động bà con lắp 14 cột cờ trị giá 4,5 triệu đồng. Bà Huỳnh Kim Thanh ở khu vực 1, cho biết: “Trước đây, các hộ tự treo cờ, chưa đồng bộ. Giờ, đến ngày lễ, Tết, cờ được treo thẳng tắp một hàng, trông đẹp hơn”. Cán bộ khu vực 1 còn vận động bà con đóng góp lắp đèn chiếu sáng công cộng. Ông Lê Văn Hà, người dân sống trong hẻm 1/63, nói: “Từ khi có đèn chiếu sáng vào ban đêm, khu dân cư nhìn sáng, đẹp hơn, người dân đi lại an toàn, an ninh trật tự đảm bảo”. Các cán bộ khu vực còn vận động bà con phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình;  vận động xã hội hóa mua 13 thùng đựng rác để dọc tuyến bờ kè rạch Cái Khế phục vụ công cộng. Bà Huỳnh Kim Thanh nói: “Qua nghe cán bộ tuyên truyền, bà con ý thức để rác đúng nơi, đúng giờ để việc thu gom được thuận lợi. Bà con cũng thường xuyên làm cỏ, quét dọn xung quanh nơi ở để khu dân cư sạch đẹp”.

Các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân được các cán bộ khu vực chú trọng thực hiện, như: vận động gạo, quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu bà con vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình, học tập; vận động nhà hảo tâm hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho lực lượng dân quân tự vệ và bảo vệ dân phố của khu vực; phối hợp với Mặt trận phường sửa chữa 2 căn nhà cho người dân còn khó khăn về nhà ở. Năm 2020, khu vực giảm 1 hộ nghèo. Hiện nay, khu vực chỉ còn 1 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo. Bà Âu Thị Phượng bày tỏ: “Nhờ cán bộ khu vực giới thiệu vay vốn, gia đình tôi có tiền mua thêm dụng cụ để làm nghề thợ đồng. Mỗi tháng, gia đình tôi thu nhập hơn 15 triệu đồng, có điều kiện lo cho con học đại học”. Còn bà Dương Thị Kim Hoa, 69 tuổi, chia sẻ: “Chị em tôi tuổi cao, không làm được việc nặng. Căn nhà trước đây xuống cấp, mưa bị dột, thủy triều dâng cao thì nhà bị ngập. Nhờ được cán bộ phường, khu vực hỗ trợ tiền sửa chữa nhà, chị em tôi có nơi ở khang trang hơn”.

Nhắc đến những thay đổi tích cực từ bộ mặt đô thị ở khu dân cư đến đời sống nhân dân, ông Đinh Công Chép, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực 1, nói: “Có được kết quả trên là nhờ sự đoàn kết của các cán bộ, đảng viên khu vực trong tuyên truyền, vận động và được người dân đồng tình, hưởng ứng. Ban Công tác Mặt trận khu vực sẽ tiếp tục vận động nhân dân xây dựng cảnh quan môi trường khu dân cư sạch đẹp; đồng thời, vận động các nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng khu dân cư văn minh”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết