24/01/2019 - 06:42

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo  

(CT)- Chiều 23-1, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn TP Cần Thơ. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết, tặng quà bà Nguyễn Thị Sương, vợ liệt sĩ, ở phường Tân An, quận Ninh Kiều. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết, tặng quà ông Nguyễn Hữu Phước, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết, tặng quà ông Huỳnh Văn Năm, thương binh 81% ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy. 

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết người nghèo tại Chương trÌnh trao tặng quà ở quận Cái Răng. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng các đồng chí đoàn công tác  tặng quà các học sinh đặc biệt khó khăn. Ảnh: 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân  tặng quà người nghèo ở quận Cái Răng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân  tặng quà người nghèo ở quận Cái Răng

Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đến các gia đình gồm: bà Nguyễn Thị Sương, vợ liệt sĩ, ở phường Tân An, quận Ninh Kiều; ông Nguyễn Hữu Phước, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều; ông Huỳnh Văn Năm, thương binh 81%, ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy và đến dự Chương trình trao tặng quà “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” tại quận Cái Răng.

Tại các nơi đến, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chúc các gia đình vui xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm; năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý. Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn tặng quà cho 34 học sinh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố, mỗi phần gồm quà và tiền trị giá 1,2 triệu đồng; trao quà cho 150 người nghèo và nạn nhân chất độc da cam quận Cái Răng, mỗi phần gồm tiền và quà trị giá 1,1 triệu đồng. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, thời gian tới, các cấp, các ngành, đoàn thể  TP Cần Thơ tiếp tục quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người nghèo vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

m Theo lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ, dịp Tết Kỷ Hợi 2019 này, TP Cần Thơ tiếp nhận quà tặng của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam và Công ty Khí Việt Nam tổng cộng 750 phần quà với tổng trị giá 785 triệu đồng.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết