11/09/2009 - 08:16

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trung Quốc

Chiều 10-9 tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trung Quốc, do đồng chí Hồ Khang Sinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật làm Trưởng đoàn, đang thăm làm việc tại nước ta (từ ngày 10-14/9).

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh chuyến thăm làm việc của Đoàn, coi đây là dịp để hai bên cùng nhau trao đổi, học tập lẫn nhau kinh nghiệm trên các lĩnh vực, nhất là kinh nghiệm lập pháp, giám sát..., góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước theo tinh thần lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận.

Chủ tịch QH vui mừng nhận thấy những năm gần đây, hai nước ngày càng có nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác. Cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ chính trị, sự hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục... không ngừng được tăng cường và mở rộng. Chủ tịch QH nêu rõ: Việt Nam sẽ làm hết sức mình để vun đắp, phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; bày tỏ tin tưởng mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp. Chủ tịch QH chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đạt được, đặc biệt là giữ vững ổn định chính trị xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, không ngừng nâng cao vai trò, vị thế trên trường quốc tế; cho rằng nhiều kinh nghiệm phát triển của Trung quốc rất quí báu đối với Việt Nam.

Chủ nhiệm Hồ Khang Sinh nêu rõ, là hai nước láng giềng, Trung Quốc và Việt Nam có nhiều lợi ích, mục tiêu chung; việc tăng cường quan hệ hai nước là phù hợp với mong muốn và lợi ích của cả hai bên, đồng thời góp phần vào sự phồn vinh của cả khu vực; tin tưởng Việt Nam sẽ phát huy vai trò quan trọng của mình trên cương vị Chủ tịch Tổ chức liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPA) nhiệm kỳ 2009 - 2010. Chủ nhiệm Hồ Khang Sinh bày tỏ mong muốn, trong tương lai quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội sẽ không ngừng được củng cố. Với sự quan tâm của cả hai bên, Năm hữu nghị Trung - Việt (2010) sẽ tích cực góp phần vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai dân tộc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết