04/04/2008 - 09:08

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Thủ tướng Nhà nước Qatar

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tư lệnh Quốc phòng Singapore

Chiều 3-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Ngài Hamad Bin Jasim Bin Jaber Al Thani, Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nhà nước Qatar đang ở thăm nước ta.

 Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp ngài Hamad Bin Jasim Bin Jaber Al Thani, Thủ tướng Nhà nước Qatar. Ảnh: NHAN SÁNG - TTXVN. 
Thủ tướng Hamad Bin Jasim Bin Jaber Al Thani cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dành thời gian tiếp đoàn; nhấn mạnh chuyến thăm đã thu được nhiều thành công, tạo tiền đề vững chắc cho quan hệ Qatar - Việt Nam trong tương lai. Ngài Thủ tướng thông báo, tại cuộc hội đàm giữa ông với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; hai bên đã trao đổi sâu rộng các biện pháp nhằm tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là về lĩnh vực đầu tư và thương mại. Sắp tới, Qatar sẽ cử các đoàn sang bàn cụ thể vấn đề đẩy mạnh đầu tư của Qatar vào Việt Nam. Thủ tướng Hamad Bin Jasim Bin Jaber Al Thani nhấn mạnh, các nhà đầu tư Qatar rất quan tâm tới tiềm năng của Việt Nam. Qatar đã thu được nhiều thành công trong hợp tác với các nước châu Á, kinh nghiệm đó sẽ giúp ích hữu hiệu trong hợp tác với Việt Nam. Qatar mong trở thành nhà đầu tư lâu dài, là đối tác kinh tế của Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước những năm qua không ngừng phát triển; đồng thời khẳng định Nhà nước và nhân dân Việt Nam coi trọng thúc đẩy và mở rộng mối quan hệ hợp tác với Qatar. Đồng tình với ý kiến của Thủ tướng Hamad Bin Jasim Bin Jaber Al Thani, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn hoan nghênh các nhà đầu tư Qatar. Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư với quan điểm cùng có lợi.

Cũng trong ngày 3-4, Ngài Hamad Bin Jasim Bin Jaber Al Thani đã gặp Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng và Tổng Giám đốc công ty Kinh doanh và Đầu tư vốn Nhà nước Trần Văn Tá.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nhà nước Qatar, Hamad Bin Jasim Bin Jaber Al Thani, phu nhân và Đoàn đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước ta từ ngày 2 đến 3-4 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

* Chiều 3-4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Desmond Kuek, Tư lệnh quốc phòng Singapore, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước Việt Nam – Singapore trong các lĩnh vực xây dựng quân đội, đào tạo ngoại ngữ đã được triển khai trong thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh: Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Singapore đang phát triển rất tốt đẹp. Hiệp định hợp tác kinh tế mà hai nước đã ký kết đã và đang phát huy được những kết quả tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân hai nước. Thủ tướng khẳng định: Kết quả của sự hợp tác tích cực giữa quân đội Việt Nam – Singapore đã đóng góp có hiệu quả vào việc thúc đẩy mối quan hệ giữa Chính phủ và nhân dân hai nước vì sự phát triển chung của khu vực và trên thế giới.

Tư lệnh quốc phòng Singapore Desmond Kuek chân thành cảm ơn, bày tỏ vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành thời gian tiếp. Ông Desmond Kuek cũng bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về sự phát triển vượt bậc của Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là những thành tựu về kinh tế - chính trị - ngoại giao.

* Trước đó, sáng 3-4, Lễ đón chính thức Trung tướng Desmond Kuek và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Singapore đã được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Bộ Quốc phòng. Dự lễ đón có Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Tổng Tham mưu trưởng cùng các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao QĐND Việt Nam.

Sau lễ đón, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Singapore đã hội đàm. Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Singapore sang thăm và làm việc tại Việt Nam, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tiếp tục thúc đẩy các mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa quân đội và nhân dân hai nước. Trung tướng Desmond Kuek cám ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, hữu nghị của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên và các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao QĐND Việt Nam dành cho đoàn; tin tưởng chuyến thăm sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước. Hai bên thông báo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang của mỗi nước, thống nhất thời gian tới quân đội hai nước tiếp tục hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo, quân y và hỗ trợ nhân đạo.

Chiều cùng ngày, Trung tướng Desmond Kuek cùng các thành viên đoàn cũng đã đến chào Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã tiếp chuyện thân mật Trung tướng Desmond Kuek cùng các thành viên trong đoàn.

Buổi tối, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng đoàn.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết