04/11/2010 - 08:59

Chính phủ Kosovo sụp đổ

Với 66 phiếu thuận và 1 phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ngày 2-11, Quốc hội Kosovo đã thông qua việc phế truất chính phủ của Thủ tướng Hashim Thaci, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ khi Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập năm 2008. Tổng thống lâm thời Jakup Krasniqi lập tức giải tán Quốc hội và thông báo cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 12-12 tới.

Thủ tướng Hashim Thaci trong cuộc họp Quốc hội Kosovo ngày 2-11. Ảnh: AFP

Theo các nhà phân tích, việc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính quyền của ông Hashim Thaci cho thấy cuộc khủng hoảng chính trị ở Kosovo đã lên đến “đỉnh điểm”. Cuộc khủng hoảng bắt đầu khi đối tác chính trong liên minh cầm quyền là đảng Liên đoàn Dân chủ Kosovo (LDK) của cựu Tổng thống Fatmir Sejdiu rút 120 thành viên khỏi Quốc hội hồi cuối tháng 9 vừa qua. Trước đó, ông Sejdiu buộc phải rời khỏi cương vị sau khi Tòa án hiến pháp quyết định rằng ông không thể cùng lúc vừa nắm quyền tổng thống vừa là chủ tịch đảng LDK.

Sau phán quyết của Tòa án hiến pháp về ông Sedjiu, chính quyền Kosovo dự kiến tổ chức bầu cử vào ngày 13-2-2011. Tuy nhiên, LDK có 7 thành viên trong chính phủ, trong đó có 6 bộ trưởng và 1 phó thủ tướng, vì vậy khi đảng này rời khỏi liên minh, ông Thaci quyết định tổ chức bầu cử trước thời hạn nhằm tránh kéo dài giai đoạn bất ổn.

Tuyên bố sau quyết định của Quốc hội Kosovo, Thủ tướng Thaci cho rằng kết quả cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trên là “một sự khởi đầu mới”. Theo ông, đó là quyết định có trách nhiệm. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng Thủ tướng Thaci hy vọng bầu cử sớm sẽ tạo điều kiện cho ông có được quyền hạn mạnh hơn, vì ông đổ lỗi cho LDK gây ra khủng hoảng chính trị. Một thuận lợi nữa cho ông Thaci là một đối thủ chính trị lớn khác Ramush Haradinaj hiện bị tòa tội phạm chiến tranh Liên Hiệp Quốc ở La Haye (Hà Lan) giám sát, đang chờ ngày dự kháng phiên xét xử lại, nên không thể vận động tranh cử sau thông báo bầu cử sớm với thời gian quá ngắn như vậy.

Kosovo tuyên bố độc lập năm 2008 trong bối cảnh tranh cãi và căng thẳng với Serbia. Mỹ và 22/27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã công nhận Kosovo. Đa số các nước trên thế giới không công nhận độc lập của Kosovo với lý do hành động đơn phương của Pristina sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm, mở đường cho làn sóng ly khai trên khắp thế giới. Mùa hè năm nay, Tòa án Công lý Quốc tế ở La Haye đã ra phán quyết tuyên bố độc lập của Kosovo là “hợp pháp”. Và hồi tháng 9 vừa qua, Serbia đồng ý ngưng tranh cãi về quy chế Kosovo tại LHQ. EU vẫn đang nỗ lực thiết lập các cuộc đàm phán giữa Pristina và Belgrade nhằm bình thường hóa quan hệ giữa hai bên. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng xung đột chính trị nội bộ của Kosovo có thể làm trì hoãn quá trình khởi động đàm phán với Serbia dưới vai trò trung gian của EU. Và điều đó có thể hủy hoại hình ảnh của Pristina trên trường quốc tế.

N. MINH (Theo AFP, Csmonitor, BBC)

Chia sẻ bài viết