 |
|
Gia đình ông Obama mừng chiến thắng. |
* Đảng Dân chủ giành thêm ghế tại quốc hội
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Barack Obama đã chiến thắng áp đảo trước đối thủ đảng Cộng hòa John McCain trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 4-11.
Ông Obama ở thế áp đảo từ đầu đến cuối và chiến thắng hầu như đã được xác định sau khi các bang được xem là “chiến trường gian khó” như California, Ohio, Florida, Virginia, Pensylvania và Iowa công bố kết quả và tất cả đều đứng về phía ứng cử viên da màu. Tại bang Virginia, nơi chưa bầu cho một ứng cử viên Dân chủ nào kể từ năm 1964, ông Obama đã giành thắng lợi trước đối thủ McCain với tỷ lệ 52%-47%. Đặc biệt, tại Thủ đô Washington, ông Obama chiến thắng với tỷ lệ ủng hộ lên tới 93% so với chỉ 7% dành cho ông McCain. Theo CNN và BBC, tính tới 10 giờ tối 5-11 giờ Việt Nam, sau khi có kết quả kiểm phiếu tại 48 bang và Thủ đô Washington, ông Obama giành được tổng cộng 349 phiếu đại cử tri, vượt xa con số 270 phiếu cần thiết để trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Trong khi đó, ông McCain chỉ giành được 163 phiếu đại cử tri. Về số phiếu phổ thông, ông Obama giành được 63 triệu phiếu, chiếm tỷ lệ 52%, trong khi ông McCain giành được 56 triệu phiếu, chiếm 46%. Trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gần đây, các đối thủ bám đuổi nhau sát nút chứ không như lần này. Chẳng hạn như năm 2000, ứng cử viên George Bush chỉ hơn đối thủ Al Gore 5 phiếu đại cử tri (271/266). Năm 2004, ông Bush cũng không bỏ xa ông John Kerry là mấy (286/252).
Không ngoài dự đoán, thắng lợi của ông Obama là nhờ sự ủng hộ của các cử tri da màu, trong khi ông McCain giành phiếu của cử tri da trắng. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ của cử tri da trắng dành cho ông McCain không nhỉnh hơn ông Obama bao nhiêu. Ước tính có 130-140 triệu người đi bỏ phiếu, trong số 187 triệu cử tri Mỹ đăng ký lần này, so với 121 triệu cử tri năm 2004. 60% cử tri cho rằng kinh tế là yếu tố quyết định lá phiếu của họ.
|
Ông Obama thắng cử ở 27 bang và Thủ đô Washington, cụ thể như sau: California (55 phiếu đại cử tri), Connecticut (7), Nevada (5), Delaware (3), Illinois (21), Massachusetts (12), Michigan (17), Minnesota (10), Iowa (7), New Hampshire (4), New Jersey (15), New York (31), Ohio (20), Pennsylvania (21), Rhode Island (4), Maryland (10), Vermont (3), Wisconsin (10), New Mexico (5), Indiana (11), Florida (27), Maine (4), Hawaii (4), Virginia (13), Washington (11), Washington DC (3), Colorado (9) và Oregon (7).
Ông McCain thắng cử ở 21 bang, gồm Texas (34), Alabama (9), Arkansas (6), Utah (5), Idaho (4), Arizona (10), Alaska (3), Mississippi (6), Kansas (6), Kentucky (8), Louisiana (9), Bắc Dakota (3), Nam Dakota (3), Nebraska (5), Oklahoma (7), Nam Carolina (8), Tennessee (11), Tây Virginia (5), Georgia (15), Montana (3) và Wyoming (3).
Hai bang chưa có kết quả (tới 10 giờ tối qua giờ Việt Nam) là Bắc Carolina (15) và Missouri (11). |
Sau khi kết quả sơ bộ được công bố, ông McCain đã lên tiếng thừa nhận thất bại và chúc mừng ông Obama. Mặc dù từng chỉ trích ông Obama thiếu kinh nghiệm để làm tổng thống trong chiến dịch tranh cử, nhưng thượng nghị sĩ bang Arizona cho rằng trong cuộc đua kéo dài và khó khăn này, khả năng và sự kiên trì đem đến thành công và ông Obama đáng nhận được sự tôn trọng của ông. Theo ông McCain, kết quả bầu cử đã nói lên nguyện vọng của cử tri Mỹ và giục người dân đoàn kết ủng hộ tân tổng thống. Đáp lại trong cuộc điện đàm sau đó, ông Obama đề nghị ông McCain giúp đỡ ông điều hành đất nước, đồng thời cũng thể hiện mong muốn làm việc với bà Sarah Palin, thống đốc bang Alaska và đứng trong liên danh tranh cử với ông McCain. Tổng thống sắp mãn nhiệm Bush cũng đã gọi điện chúc mừng ông Obama và mời ông sớm thăm Nhà Trắng.
Ngay sau khi báo chí đưa tin về kết quả bầu cử, hơn 200.000 người ủng hộ ông Obama đã tập trung tại công viên Grant ở Chicago để mừng chiến thắng. Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Obama nói “ Đây là chiến thắng của các bạn. Đổi thay đã đến với nước Mỹ”. Ông cam kết sẽ là tổng thống của mọi người Mỹ, bất chấp họ có ủng hộ ông hay không. Dự kiến cuối tuần này, ông Obama sẽ tổ chức họp báo và công bố danh sách các nhân vật chủ chốt của Nhà Trắng. Ông và “phó tướng” Joseph Biden, Thượng nghị sĩ bang Delaware, sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20-1-2009.
* Song song với cuộc bầu cử tổng thống, ngày 4-11, nước Mỹ cũng bầu lại toàn bộ Hạ viện 435 ghế và 1/3 Thượng viện 100 ghế. Đảng Dân chủ lại giành chiến thắng khi tính đến tối 5-11, họ đã có được 251 ghế ở Hạ viện và 56 ghế ở Thượng viện. Con số tương ứng đối với đảng Cộng hòa là 173 và 40. Trước khi bầu cử, đảng Dân chủ có 235 ghế tại Hạ viện và 51 ghế trong Thượng viện (kể cả hai nghị sĩ độc lập nhưng đứng về phe Dân chủ).
NGUYỄN MINH-LÊ DÂN
(Theo AP, Reuters, NYT, CNN)
Lãnh đạo các nước chúc mừng ông Obama
|
(TTXVN)- Ngày 5-11, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Ngài Barack Obama đã được bầu làm Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ông Lê Dũng, cho biết: “Chúng tôi chân thành chúc mừng Ngài Barack Obama được bầu làm Tổng thống Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ.
Thời gian qua, với những nỗ lực chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã có những phát triển tích cực theo khuôn khổ đối tác xây dựng, hữu nghị, hợp tác nhiều mặt cùng có lợi trên cơ sở những thỏa thuận đã đạt được trong các tuyên bố chung giữa hai nước.
Chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.
* Trước đó, ngày 2-11, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Obama đã ra thông cáo bày tỏ cảm thông sâu sắc với thân nhân những người thiệt mạng và tất cả những người đang bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn gây ngập lụt tại Việt Nam trong những ngày vừa qua. |
(TTXVN)- Dư luận thế giới đã có những phản ứng tích cực trước việc ông Barack Obama đắc cử tổng thống Mỹ.
Trong Thông điệp Liên bang trình bày ngày 5-11 tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev bày tỏ hy vọng chính quyền mới ở Mỹ “sẽ có sự lựa chọn theo hướng có lợi cho mối quan hệ có đầy đủ giá trị với Nga”.
Liên minh châu Âu (EU) đã hoan nghênh chiến thắng của ông Obama. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso bày tỏ hy vọng về một tương lai mới trong quan hệ giữa EU và Mỹ. Ông cho rằng đây là thời điểm thích hợp để làm mới quan hệ giữa châu Âu và Mỹ và nhấn mạnh hai bên cần một thỏa thuận cho một thế giới mới. Chủ tịch Barroso hy vọng dưới chính quyền của tân Tổng thống Obama, nước Mỹ sẽ cùng châu Âu hành động vì lợi ích của hai bên nói riêng và của thế giới nói chung.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, nước hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU, đã chúc mừng chiến thắng vang dội của ông Obama. Trong thư chúc mừng ông Obama, Tổng thống Sarkozy khẳng định thành công của ông Obama là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không mệt mỏi phục vụ người dân Mỹ. Theo Tổng thống Sarkozy, với việc bỏ phiếu bầu cho thượng nghị sĩ da màu này, các cử tri Mỹ đã lựa chọn sự thay đổi với các chính sách cởi mở, mở ra những hy vọng mới cho thế giới trong bối cảnh “cơn bão” kinh tế đang lan rộng ra toàn cầu.
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gửi điện chúc mừng ông Obama trở thành chủ nhân Nhà Trắng và cam kết phát triển sự hợp tác tin cậy giữa Đức và Mỹ.
Từ Luân Đôn, Thủ tướng Anh Gordon Brown đã chúc mừng thắng lợi của ông Obama. Trong tuyên bố của mình, Thủ tướng Brown bày tỏ hy vọng về sự hợp tác chặt chẽ với chính quyền mới của Mỹ, đồng thời khẳng định mối quan hệ với Mỹ có ý nghĩa quan trọng sống còn đối với nền an ninh và sự phồn vinh của Anh.
Tổng thống Italia Giorgio Napolitano đã chúc mừng ông Obama được bầu vào chức vụ cao nhất của nước Mỹ và nhấn mạnh tầm quan trọng của những mối liên hệ về lịch sử, chính trị và văn hóa, vốn gắn kết hai nước với nhau. Tổng thống Napolitano gọi chiến thắng của ông Obama là “một ngày trọng đại, làm hồi sinh niềm tin và hy vọng vào sự nghiệp hòa bình và tự do, vào việc thiết lập một trật tự thế giới bình đẳng hơn và an toàn hơn”.
Đồng thời, lãnh đạo hai cường quốc ở châu Á là Nhật Bản và Trung Quốc cũng chúc mừng chiến thắng của ông Obama. Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso cam kết tiếp tục hợp tác với tân Tổng thống Obama để củng cố liên minh Nhật-Mỹ và cùng giải quyết các vấn đề quốc tế. Tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ được “nâng lên một tầm cao mới trong một kỷ nguyên lịch sử mới”.
Từ Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak gửi điện chúc mừng tới ông Obama. Trong điện chúc mừng, Tổng thống Lee Myung-bak bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển.
Lãnh đạo nhiều nước khác cũng lên tiếng chúc mừng ông Obama.