* NATO không kích Taliban, 90 người chết
(TTXVN)- Những nỗ lực mới của chính quyền Barack Obama trong cuộc chiến kéo dài tám năm qua tại Afghanistan vừa bắt đầu nên chưa có đủ thời gian và cơ hội để phát huy hiệu quả. Đó là lời khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates trong cuộc họp báo chung ngày 3-9 với Đô đốc Michael Mullen, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân.
Ông Gates cho biết các quyết định của Tổng thống Obama về chiến lược của Mỹ tại Afghanistan mới chỉ bắt đầu được thực hiện từ cuối tháng 3-2009 và tư lệnh mới vừa có mặt tại chiến trường đó từ tháng 6-2009. Quân lực đã bắt đầu được đặt vào đúng vị trí và chiến lược cũng như biện pháp quân sự mới bắt đầu được thực hiện, vì vậy chiến lược mới của chính quyền Obama chưa có cơ hội để phát huy hiệu quả.
 |
Nạn nhân của vụ đánh bom ở Kunduz. Ảnh: AP |
Ông Gates cũng để ngỏ khuyến nghị của Tướng Lục quân Mỹ Stanley McChrystal đưa ra hai ngày trước về việc tăng quân để chiến đấu với tàn quân Taliban tại chiến trường Afghanistan. Bộ trưởng Gates bày tỏ lo ngại rằng nếu Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục điều quân tới Afghanistan thì người dân nước này có thể cho rằng họ là lực lượng chiếm đóng. Ông nhấn mạnh mối lo ngại đó chỉ có thể giảm một khi các lực lượng bổ sung khiến người dân Afghanistan tin rằng họ là những đối tác và đồng minh.
Trả lời câu hỏi Mỹ sẽ gửi thêm bao nhiêu quân nữa tới Afghanistan, Đô đốc Mullen nói rằng Lầu Năm Góc sẽ đề nghị Quốc hội cho “chuyển một lượng quân chủ lực, nhưng không phải là tất cả”. Ông khẳng định Mỹ cần duy trì lực lượng tại Afghanistan nếu muốn đánh bại mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda, đồng thời nêu rõ hiện chưa phải là thời điểm thích hợp để rút quân khỏi quốc gia Nam Á này.
Trước đó, ngày 31-8, Tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, tướng Chrystal đã khuyến cáo Mỹ và các đồng minh phải thay đổi chiến lược và tăng cường hợp tác nếu muốn chiến thắng trong cuộc chiến tại đây.
Theo các nhà phân tích, chính quyền Mỹ đang đứng trước những thách thức khi hoạt động bạo lực của Taliban tăng vọt tại Afghanistan. Riêng trong tháng 8 vừa qua đã có 51 lính Mỹ thiệt mạng tại đây, biến tháng này trở thành tháng đẫm máu nhất của lực lượng quân đội Mỹ tại Afghanistan kể từ cuối năm 2001.
* Ngày 4-9, người phát ngôn chính quyền tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan, ông Mahbubullah Sayedi, cho biết khoảng 90 người thiệt mạng sau khi ISAF tiến hành cuộc không kích nhằm vào hai xe chở nhiên liệu bị phiến quân Taliban khống chế.
Tuy nhiên, Cảnh sát trưởng huyện Ali Abad thuộc tỉnh Kunduz, ông Baryalai Basharyar Parwani, lại khẳng định chỉ có hơn 60 người thiệt mạng trong cuộc không kích trên. Người phát ngôn chính quyền Kunduz cho biết: “Một số ít thương vong là dân địa phương trong đó có một vài em nhỏ do đứng xếp hàng để lấy nhiên liệu (từ hai chiếc xe trên)”. Về vấn đề này, ISAF thông báo lực lượng này đang tiến hành điều tra số thương vong đối với dân thường. Trong khi đó, quân đội Đức ở Kunduz cho biết trận không kích trên đã tiêu diệt 56 tay súng Taliban ngay sau khi chúng tấn công đoàn xe hậu cần của liên quân và khẳng định là không có thương vong nào đối với dân thường cũng như binh sĩ Đức.
Vụ việc trên xảy ra 4 ngày sau khi Tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, Tướng Stanley McChrystal công bố báo cáo về tình hình quốc gia Nam Á này, trong đó nhấn mạnh thực tế đang diễn ra ở đây là “nghiêm trọng”, và khuyến cáo chính quyền sở tại cùng liên quân cần thay đổi chiến lược mới có thể thành công.