26/10/2008 - 21:47

Bầu cử Mỹ

Chia rẽ trong chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa

(TTXVN)- Tranh cãi đã nổ ra giữa các trợ lý của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa John McCain và nữ “phó tướng” Sarah Palin xung quanh vai trò của nữ Thống đốc bang Alaska này trong chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa.

Trang điện tử Politico.com ngày 25-10 trích dẫn lời của 4 nghị sĩ Cộng hòa gần gũi với bà Palin, nói rằng nữ thống đốc trẻ tuổi này đang ngày càng “nản chí” trước những lời chỉ trích từ các trợ lý của ông McCain sau mỗi lần bà xuất hiện trước công chúng. Báo trên cho biết hiện bà Palin có xu hướng mất lòng tin vào phần lớn các nghị sĩ trong cỗ máy tranh cử của đảng Cộng hòa và sẵn sàng coi nhẹ yêu cầu của các vị cố vấn trên, biểu hiện qua một số tuyên bố công khai của bà trong các cuộc vận động tranh cử.

Căng thẳng nảy sinh trong chiến dịch tranh cử của ông McCain sau khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà Palin đang là nguyên nhân làm mất đi ngày càng nhiều tấm vé dành cho đảng Cộng hòa khi chỉ còn chưa tới 10 ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống.

Chia sẻ bài viết